Tham quan nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Khánh Hòa

(CLO) Đại biểu các cơ quan sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế đã tham quan Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, góp phần quảng bá thương hiệu đến bạn bè quốc tế.

Chiều 23/1, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đón tiếp đoàn công tác của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản, Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan trong khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương cùng các đại biểu đến từ Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã trực tiếp tham quan xưởng sản xuất và khu vực showroom của Công ty Yến sào Khánh Hòa, tìm hiểu quy trình khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và dây chuyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu, mang đến người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp.

Tại buổi tham quan, Tổng Giám đốc công ty Nguyễn Thanh Hải đã giới thiệu khái quát về chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển yến sào Khánh Hòa, bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức, cơ quan sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ, góp phần quảng bá hình ảnh yến sào Khánh Hòa đến bạn bè khu vực và quốc tế.

Đại diện công ty cũng cho biết luôn chú trọng ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học vào quá trình sản xuất, hiệu quả quản lý, khai thác bền vững tài nguyên yến đảo, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường, giữ vững niềm tin với người tiêu dùng, góp phần gìn giữ, nâng cao giá trị di sản và bảo vệ thương hiệu.

Đến nay, công ty đã đầu tư 7 nhà máy, phát triển hơn 60 dòng sản phẩm mang thương hiệu yến sào Khánh Hòa, Sanest và Sanvinest, xuất khẩu đến 30 quốc gia, vùng lãnh thổ...

Đây là hoạt động quan trọng để quảng bá đặc sản Khánh Hòa và thương hiệu yến sào Khánh Hòa, Sanest và Sanvinest đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu quốc gia, tạo đà để yến sào Khánh Hòa tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Một số hình ảnh:

y 1111
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa
y 22222
Các đại biểu tham quan quy trình tại Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa
y 3
Công ty Yến sào Khánh Hòa sở hữu dây chuyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu
y4.jpg
Đoàn công tác tìm hiểu quy trình khai thác và chế biến yến sào Khánh Hòa

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: