Tháng tư – Trở lại chứng tích Dinh Độc Lập

Nếu cách đây 40 năm, Dinh Độc Lập là điểm hẹn của các mũi tấn công khi tiến vào Sài Gòn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì nay vào tháng 4 hàng năm, du khách trên mọi miền đất nước và quốc tế lại kéo về trung tâm quyền lực một thời để chiêm ngưỡng biểu tượng hòa bình, được thả bước trên bãi cỏ xanh tạo cảm giác êm dịu và sảng khoái quanh các con đường dẫn vào Dinh, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

(NB&CL) - Nếu cách đây 40 năm, Dinh Độc Lập là điểm hẹn của các mũi tấn công khi tiến vào Sài Gòn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì nay vào tháng 4 hàng năm, du khách trên mọi miền đất nước và quốc tế lại kéo về trung tâm quyền lực một thời để chiêm ngưỡng biểu tượng hòa bình, được thả bước trên bãi cỏ xanh tạo cảm giác êm dịu và sảng khoái quanh các con đường dẫn vào Dinh, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Chứng tích lịch sử

Sau khi trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, Công trình in đậm dấu ấn lịch sử dân tộc nhưng cũng rất nên thơ và lãng mạn này không chỉ là biểu tượng chiến thắng để những người yêu chuộng hòa bình mãn nhãn, thực hiện tốt chức năng giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Mà còn là điểm tựa niềm tin để tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Đây không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của nước nhà. Chắc có lẽ không ai không biết người “đến hẹn” ở Dinh Độc Lập sớm nhất cách đây 40 năm là phi công Nguyễn Thành Trung khi lái chiếc máy bay từ Biên Hòa lên ném bom. Tuy không gây ra thiệt hại nặng nề, nhưng dấu vết còn lại trên nóc Dinh vẫn mãi là chứng tích gắn liền với phát pháo quan trọng để đến ngày 30/4/1975 lịch sử chiếc cổng Dinh bị phá sập, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, chính thức đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền miền Nam Việt Nam, kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước.

Từ thời khắc đó, Dinh Độc lập trở thành chứng tích lịch sử cho chiến thắng thần kỳ của dân tộc, chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực giữa chính quyền Sài Gòn và chính quyền cách mạng. Nơi đặt dấu chấm hết, kết thúc cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, lãnh thổ Việt Nam quy về một mối.

Biểu tượng hòa bình

Sau ngày đất nước thống nhất, Dinh Độc lập được chính thức đổi tên thành Hội trường Thống Nhất, trở thành biểu tượng hòa bình thu hút một lượng khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với TP.HCM. Từ khi được đưa vào khai thác du lịch (năm 1990) mỗi ngày Dinh tiếp đón hàng nghìn lượt khách.

Ngày nay, trở lại Dinh Độc Lập, vẫn còn đó những hàng cổ thụ cao chót vót vây quanh những vườn hoa xinh, chạy dọc theo các lối đi. Đường vào hội trường rộng, uốn theo hồ bán nguyệt được trồng nhiều hoa sen, bên cạnh còn được trang trí rất nhiều loại cây kiểng cổ đặc trưng được cắt tỉa công phu. Bên trái hội trường vẫn còn đó 2 chiếc xe tăng từ 40 năm trước đã húc đổ Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử và sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn về tay quân Giải phóng. Đến đây, du khách sẽ được những cô hướng dẫn viên xinh đẹp hướng dẫn tham quan toàn thể Dinh thự, từ phòng làm việc của Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, Văn phòng nội các, Phòng họp cấp cao của chính quyền Sài Gòn, đường hầm bí mật chạy dài trong dinh thự và đặc biệt là chứng tích của 2 quả bom do phi công Nguyễn Thành Trung đánh vào tòa Dinh thự vẫn còn nguyên vẹn. Đấy cũng là niềm tự hào, đánh dấu bước ngoặt thắng lợi hoàn toàn của dân tộc đi đến hòa bình độc lập, thống nhất nước nhà.

Đến với Dinh Độc Lập, không chỉ để chiêm nghiệm không gian lý tưởng và tầm vóc kiến trúc đặc sắc, đậm chất lịch sử. Theo dòng lịch sử, sau khi Pháp chiếm được Nam Kỳ lục tỉnh vào năm 1867, đến tháng 2 năm 1868 ông thống đốc Nam kỳ Lagrandiere đã đặt viên đá đầu tiên trong buổi lễ xây dựng lại dinh thống đốc cũ được xây dựng vào năm 1863 làm bằng gỗ, khu dinh mới này được xây dựng theo bản phác thảo của kiến trúc sư Hermite.

Dinh được xây dựng trên diện tích 4.500m², diện tích sử dụng 20 ngàn m², gồm 3 tầng chính, 1 sân thượng, 2 gác lửng, tầng trệt, 2 tầng hầm và một sân thượng cho máy bay trực thăng. Toàn bộ dinh có hơn 100 căn phòng có chức năng và mục đích sử dụng riêng.

Dinh cao 26m, tọa lạc trong khuôn viên rợp bóng cây. Phía trước và phía sau cũng là 2 công viên cây xanh. Giữa những năm 1960, đây là công trình có quy mô lớn nhất miền Nam và có chi phí xây dựng cao nhất. Các hệ thống phụ trợ bên trong thuộc loại hiện đại trên thế giới lúc bấy giờ. Mặt tiền của Dinh được trang trí cách điệu các đốt mành trúc phỏng theo phong cách các bức mành tại các ngôi nhà Việt và họa tiết các ngôi chùa cổ tại Việt Nam. Các phòng của Dinh được trang trí nhiều tác phẩm phong cảnh Việt Nam bằng sơn mài, sơn dầu.

Đến năm 1945 khi Nhật đảo chính Pháp, tòa nhà trở thành nơi làm việc của Nhật, đến cuối tháng 9 năm 1945, nó trở lại chức năng là nơi làm việc của chính quyền Pháp khi Nhật thất bại trong thế chiến II. Sau năm 1954, khi Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống đã cho đổi thành Dinh Độc Lập.

Sau khi phần lớn Dinh bị phá hủy sau một cuộc ném bom của đảng đối lập vào năm 1962, Ngô Đình Diệm đã cho xây dựng lại Dinh mới ngay trên khu đất cũ theo bản thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Đầu tháng 11/1963 Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát nên mãi đến năm 1966 mới hoàn thành. Từ đó cho đến năm 1975 đây là nơi ở và làm việc của các đời tổng thống Nam Việt Nam, đồng thời cũng là biểu tượng quyền lực của chế độ này.

Ngày nay Dinh Độc Lập là nơi đánh dấu kết thúc thời gian dài chia cắt, mở đường cho sự thống nhất đất nước. Biểu tượng quyền lực của chế độ cũ đã được thay đổi thành biểu tượng hòa bình, nơi tổ chức các hội nghị, cuộc họp quan trọng của thành phố và tham quan lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước đến để hiểu hơn về lịch sử vang bóng một thời của dân tộc Việt Nam anh dũng kiên cường.

Quốc Kỳ

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: