Thanh Hóa: 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 785 đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19

Thứ hai, 10/08/2020 11:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) 4 người ở Nông Cống, Quảng Xương và TP. Thanh Hóa tiếp xúc gần với bệnh nhân số 785 đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19.

Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp đi về từ Đà Nẵng và những người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm.

Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp đi về từ Đà Nẵng và những người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm.

Như Congluan.vn đã thông tin, có 4 người ở Thanh Hóa ăn cơm, tiếp xúc với bệnh nhân số 784, ngụ tại Chung cư Tân Việt, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Đó là các trường hợp: ông Đ.X. H, ngụ tại thị trấn Nông Cống, em V.N.Y.N, học sinh trường THPT Đào Duy Từ, anh V.V.Đ và chị Đ.T.N, đều ngụ tại thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương).

Cả 04 người này sau khi ăn tối, tiếp xúc với bệnh nhân số 785 đã về địa phương, có hành trình di chuyển khá phức tạp. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan y tế các địa phương ở Thanh Hóa đã truy vết, kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng các đối tượng F2, F3; đồng thời tiến hành cách ly tập trung đối với các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Hiện 04 người nói trên đã được đưa vào cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm. Theo thông tin từ CDC Thanh Hóa, cả 04 người là F1 của bệnh nhân 785 đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Covid-19.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, giám sát, tiến hành các xét nghiệm tiếp theo để xác nhận kết quả.

Liên quan đến trường hợp ông Đ.X.H tại thị trấn Nông Cống tiếp xúc với bệnh nhân số 785, sau đó đi xe nhà xe Tiến Phương tuyến Giáp Bát – Như Xuân, UBND huyện Như Xuân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tiến hành rà soát những người trên địa bàn đi cùng chuyến xe.

Kết quả có 07 người trú tại địa phương này đi cùng chuyến xe của nhà xe Tiến Phương với ông Đ.XH.

Trung tâm y tế huyện, phối hợp với chính quyền các địa phương yêu cầu khai báo y tế, giát sát cách ly tại nhà; đồng thời theo dõi diễn biến sức khỏe thường xuyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng vừa ban hành công văn số 1776-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, nắm chắc từng đối tượng có nguy cơ, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ cao, thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly, nhất là cách ly tại gia đình và yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 để kịp thời đưa vào quản lý, cách ly, điều trị; đồng thời khẩn trương truy vết, xác định các đối tượng tiếp xúc với ca bệnh để giám sát, cách ly và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; phân loại các đối tượng F1, F2 để tổ chức xét nghiệm và quản lý chặt chẽ các đối tượng; thực hiện biện pháp khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan trong cộng đồng.

Quang Duy

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức