Thanh Hóa: Âm vang hào khí lễ hội Lam Kinh

(CLO) Sáng 1/10 (tức 22/8 âm lịch), tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2018, kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tham dự Lễ có đại diện lãnh đạo bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, bộ Nội vụ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa. Lễ hội Lam Kinh nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, các tướng sĩ và nhân dân có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Thanh; góp phần giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lóp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dụng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai hội

Sau phần dâng hương tưởng nhớ công đức của vua Lê Thái Tổ, các vị vua nhà Lê, các tướng sỹ và nhân dân có công trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn 600 năm trước, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trình bày diễn văn của buổi lễ, khái quát lại quá trình diễn ra cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ buổi đầu dấy nghĩa trên đất Lam Sơn đến khi kết thúc thắng lợi bằng hội thề Đông Quan. 10 năm nếm mật nằm gai với biết bao khó khăn, gian khổ, lãnh tụ Lê Lợi và các nghĩa sỹ Lam Sơn đã lập nên chiến công hiển hách trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, đánh đuổi quân Minh, giành lại giang sơn xã tắc, lập nên Vương triều Hậu Lê. Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, xem đó là niềm tự hào của người dân Thanh Hóa nói riêng và người dân đất Việt nói chung, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh quyết tâm, nỗ lực phát huy “hào khí Lam Sơn” để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong không khí linh thiêng của buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã nổi trống khai hội - tiếng trống tìm về nguồn cội, bày tỏ niềm tri ân, ngưỡng vọng trước công lao to lớn của tiền nhân, âm vang “hào khí Lam Sơn”, thúc giục, cổ vũ người dân xứ Thanh hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 Một tiết mục trong Lễ hội Lam Kinh năm 2018

Buổi lễ khép lại bằng chương trình Nghệ thuật tái hiện lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và công cuộc phát huy “hào khí Lam Sơn” trong giai đoạn ngày nay. Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham dự của gần 1000 nghệ sỹ, diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có nghệ nhân các đoàn dân ca, dân vũ đến từ khắp các địa phương tỉnh Thanh Hóa. Với sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như: chèo, tuồng, kịch nói, ca nhạc, dân ca, dân vũ... chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Lam Kinh năm 2018 được đánh giá cao cả về quy mô đầu tư dàn dựng lẫn chất lượng nghệ thuật, để lại ấn tượng sâu sắc đối với hàng vạn người hành hương trẩy hội.

Tại Lễ hội Lam Kinh 2018, song song với hoạt động chính lễ là chuỗi các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: Hội chợ khởi nghiệp họ Lê Việt Nam, Hội thi tìm hiểu truyền thống cội nguồn Lê tộc, Liên hoan nghệ thuật quần chúng họ Lê Việt Nam, Khai trương công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của tỉnh Thanh Hóa, lễ hội Lam Kinh năm 2018 đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương, góp phần phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Quang Duy

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: