Thanh Hóa chấn chỉnh hoạt động tu bổ di tích

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tuyệt đối không tự ý tu bổ, tôn tạo, xây dựng công trình tại các di tích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sở VHTT&DL Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; chấn chỉnh các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Văn bản của Sở VHTT&DL Thanh Hóa cho biết, công tác quản lý di tích bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua ở một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại.

1bacj.jpg
Năm 2021, di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh chùa Bạch Tượng (xã Hồ Vương, Thanh Hóa) bị thu hồi quyết định công nhận xếp hạng do tu bổ sai phép. Ảnh: TN

Đáng chú ý là tình trạng tự ý tu bổ, thay đổi hiện trạng di tích; xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, làm biến dạng yếu tố gốc cấu thành di tích và phá vỡ cảnh quan, không gian văn hóa.

Thanh Hóa hiện có 82 ngôi chùa đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn xảy ra tình trạng sư trụ trì tự ý đưa tượng, đồ thờ mới vào di tích; kêu gọi tu bổ, tôn tạo hoặc xây dựng các hạng mục không đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, thậm chí không báo cáo cấp có thẩm quyền, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Trước thực trạng này, Sở VHTT&DL Thanh Hóa yêu cầu chính quyền cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; khẩn trương rà soát toàn diện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trên địa bàn.

Các địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ khoa học di tích; khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới và hoàn thiện thủ tục đất đai đối với các di tích đã được xếp hạng.

Đối với các dự án tu bổ, tôn tạo di tích phải được công khai nội dung trước khi triển khai, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến, tránh tình trạng “làm sai rồi mới xử lý”.

Sở VHTT&DL đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh sư trụ trì các chùa di tích thực hiện đúng vai trò, chức trách trong việc trông coi, bảo vệ và thực hành tôn giáo tại di tích; tuyệt đối không tự ý tu bổ, tôn tạo, cải tạo cảnh quan hay xây dựng công trình phụ trợ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Văn bản cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và quản lý hoạt động tu bổ di tích trên địa bàn.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: