Thanh Hóa: Công bố tuyến du lịch kết nối 4 huyện

(CLO) Sáng 5/5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố tuyến du lịch kết nối các huyện Yên Định, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân nằm trong chuỗi các sự kiện kích cầu du lịch năm 2023.

Những địa phương có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và phong tục tập quán truyền thống hấp dẫn, dải đất Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Thọ Xuân được đánh giá có nhiều lợi thế để khai thác các loại hình du lịch văn hoá lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp - nông thôn.

thanh hoa cong bo tuyen du lich ket noi 4 huyen hinh 1

Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa)

Trong bản đồ du lịch Thanh Hóa, các huyện: Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Thọ Xuân là những địa phương có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú với nhiều di tích, danh thắng cấp tỉnh và Quốc gia.

Trong đó, tiêu biểu là Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc), các di tích cấp quốc gia đặc biệt là: Khu Di tích lịch sử Lam Kinh và Đền thờ Lê Hoàn (Thọ Xuân); còn có Đền Đồng Cổ (Yên Định), Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ)... Hệ thống các di tích này tạo nên sự khác biệt nổi trội so với các vùng khác trong tỉnh.

Nơi đây cũng có nhiều lễ hội độc đáo như Lễ hội Lam Kinh (Thọ Xuân), Lễ hội Đền Đồng Cổ (Yên Định), Lễ hội Khai Hạ (Cẩm Thuỷ), Lễ hội Phủ Trịnh (Vĩnh Lộc). Bên cạnh đó, vùng Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Thọ Xuân còn được biết đến là một vùng đất giàu giá trị văn hóa truyền thống, cách mạng, nơi có nhiều trò chơi, trò diễn dân gian, làn điệu dân ca dân vũ vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lại vừa giàu sắc thái riêng như: Trò diễn Xuân Phả, Hò Sông Mã, múa Pồn Pôông, hát ru, xường trai gái, phường bùa, trống dàm...; cùng nhiều làng nghề truyền thống độc đáo như: Làng nghề dệt thổ cẩm Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ), làng nghề chè lam Phủ Quảng (Vĩnh Lộc), làng nghề bánh gai Tứ Trụ (Thọ Xuân), làng nghề làm tương làng Ái (Yên Định); các món ăn, đặc sản nổi tiếng như: Nem nướng Thọ Xuân, bánh răng bừa, cá rô Đầm Sét, Bưởi Tiến Vua, cơm lam, xôi ngũ sắc, canh uôi...

Nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh du lịch nói trên, việc tổ chức công bố tuyến du lịch kết nối các huyện: Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Thọ Xuân sẽ là một trong những giải pháp nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến với các địa phương; đồng thời, thông qua sự kiện này, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các ban, ngành Trung ương và của Tổng cục Du lịch; sự hợp tác các nhà đầu tư; đặc biệt là sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành, các phóng viên báo đài trong và ngoài tỉnh trong việc khảo sát, thiết kế các tour, tuyến du lịch; quảng bá, giới thiệu, đưa khách du lịch trong nước và quốc tế đến với 04 địa phương: Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Thọ Xuân nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Kết nối du lịch 

thanh hoa cong bo tuyen du lich ket noi 4 huyen hinh 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, vệc liên kết tour, tuyến du lịch của các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm phát huy những thế mạnh riêng của từng địa phương để hình thành chuỗi các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, mới lạ và độc đáo là yêu cầu cấp thiết hiện nay, nhất là trong giai đoạn du lịch toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm tương đồng.

Việc tổ chức công bố tuyến du lịch kết nối các huyện: Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân sẽ là một trong những giải pháp nhằm kích cầu để thu hút khách du lịch đến nơi đây.

Thông qua sự kiện này tỉnh Thanh Hóa mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các ban, ngành Trung ương; sự hợp tác của các nhà đầu tư; đặc biệt là sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh trong việc khảo sát, thiết kế các tour, tuyến du lịch, quảng bá, giới thiệu đưa khách du lịch trong nước và quốc tế đến với 4 địa phương Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân nói riêng và Thanh Hóa nói chung.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà du lịch Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là lượng khách đến với Thanh Hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua đứng đầu cả nước.

thanh hoa cong bo tuyen du lich ket noi 4 huyen hinh 3

Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Việc tổ chức công bố tuyến du lịch kết nối các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc là cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư phát triển điểm đến du lịch; các doanh nghiệp lữ hành thiết kế tour… Qua đó góp phần định vị rõ nét vị thế của du lịch Thanh Hóa trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm, tạo điều kiện nhằm thu hút sự quan tâm của các đơn vị lữ hành; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; gia tăng các hoạt động trải nghiệm tại các điểm đến…

Đồng thời chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên lợi thế của từng địa phương, nhằm tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

thanh hoa cong bo tuyen du lich ket noi 4 huyen hinh 4

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố tuyến du lịch kết nối các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề hội nghị, đoàn đại biểu và các doanh nghiệp lữ hành các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Địnhp, Ninh Bình, Nghệ An và Thanh Hóa đã có chuyến khảo sát các trọng điểm du lịch của 4 huyện.

Các tour du lịch hấp dẫn 

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã giới thiệu 4 tour du lịch nội vùng gồm: Tour 1: Làng Du lịch Yên Trung - Thành Nhà Hồ - Suối cá thần Cẩm Lương - Lam Kinh; Tour 2: Làng du lịch Yên Trung - Đền Đồng Cổ - Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường - Di tích Phủ Cẩm - Di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang; Tour 3: Thành Nhà Hồ - Chùa Giáng - Đàn Tế Nam Giao - Động Hồ Công - Phủ Trịnh - Danh thắng Kim Sơn - Suối cá thần Cẩm Lương; Tour 4: Lam Kinh - Đền thờ Lê Hoàn - Chùa Quảng Phúc - Làng nghề bánh gai Tứ Trụ - Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

thanh hoa cong bo tuyen du lich ket noi 4 huyen hinh 5

Làng du lịch Yên Trung, huyện Yên Định

Cùng với đó là 6 tour kết nối giữa các trọng điểm du lịch của tỉnh với các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, gồm: Tour 1: TP Thanh Hóa/Sầm Sơn - Lam Kinh - Suối cá thần Cẩm Lương - Thành Nhà Hồ - Làng du lịch Yên Trung; Tour 2: TP Thanh Hóa/Sầm Sơn - Làng du lịch Yên Trung - Thành Nhà Hồ - Suối cá thần Cẩm Lương - Pù Luông; Tour 3: Khu Du lịch Anh Phát Nghi Sơn - Vườn Quốc gia Bến En - Lam Kinh - Suối cá thần Cẩm Lương - Pù Luông; Tour 4: Hà Nội - Làng du lịch Yên Trung - Thành Nhà Hồ - Suối cá thần Cẩm Lương - Thác Ma Hao - Bản Năng Cát; Tour 5: Hà Nội - Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) - Thác Mây - Suối cá Cẩm Lương - Bản Ngàm - Cửa khẩu Na Mèo; Tour 6: Hà Nội - Suối cá Cẩm Lương - Lam Kinh - Núi Nưa, Am Tiên - Sầm Sơn.

Ngoài các tour du lịch này, còn rất nhiều tour được thiết kế theo yêu cầu của khách du lịch theo nhu cầu, sở thích của du khách.

Hà Anh

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: