Thanh Hóa: Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đề xuất bắn pháo hoa giữa tâm dịch Covid-19

(CLO) Bất chấp diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập nhằm...“tạo khí thế, động lực mới cho công ty phát triển”.
Sở VH-TT-DL cho rằng văn bản đề xuất bắn pháo hoa của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn ký ngày 21/02, trước thời điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (06/3) 15 ngày là không thực hiện được.

Sở VH-TT-DL cho rằng văn bản đề xuất bắn pháo hoa của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn ký ngày 21/02, trước thời điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (06/3) 15 ngày là không thực hiện được.

Ngày 21/2/2020, ông Nguyễn Hoành Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho phép tổ chức Lễ kỷ niệm vào hồi 19h30 đến 21h30 ngày 06/3/2020 tại trụ sở công ty tại khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hoành Vân đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép công ty bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 3 phút nhằm “tạo khí thế, động lực mới cho công ty phát triển trong giai đoạn tiếp theo. 

Sau khi nhận được đề nghị của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành, tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đến ngày 3/3, Sở VH-TT-DL đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đề xuất bắn pháo hoa của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn thuộc khoản 6 Điều 7, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP (trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định). Tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định 36/2009/NĐ-CP quy định thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa nêu rõ: “Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu tổ chức bắn pháo hoa theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Nghị định này hoặc muốn thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa, phải đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước 45 ngày”.

Từ những căn cứ trên, Sở VH-TT-DL cho rằng văn bản đề xuất bắn pháo hoa của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn ký ngày 21/02, trước thời điểm tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (06/3) 15 ngày là không thực hiện được.

Mặt khác, thời điểm Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn gửi văn bản đề xuất bắn pháo hoa đúng vào lúc tỉnh Thanh Hóa đang là “tâm điểm” của dịch bệnh Covid 19. Cả hệ thống chính trị tại địa phương đang nỗ lực ở mức cao nhất ứng phó với dịch bệnh. Tại thị xã Bỉm Sơn, nơi Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đặt trụ sở hoạt động, tính đến hết ngày 4/3, có hơn 400 người trở về từ các nước có dịch Covid-19 đang bị cách ly bắt buộc tập trung.  

Đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa có quyết định công bố hết dịch Covid-19 đối với Thanh Hóa. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương tạm dừng các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Được biết, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn là doanh nghiệp có vốn nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem). Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu sản xuất hơn 3,3 triệu tấn clinke, tiêu thụ hơn 5,75 triệu tấn sản phẩm, riêng xi măng tiêu thụ đạt hơn 5,25 triệu tấn; lợi nhuận trước thuế 265 tỷ đồng. Tại Thanh Hóa, Xi măng Bỉm Sơn là doanh nghiệp trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Quang Duy

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: