Thanh Hóa: Độc đáo Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy Sầm Sơn 2020

(CLO) Sáng 2/7 (tức ngày 12/5 năm Canh Tý), nhân ngày giỗ Đức Thánh Thần Độc Cước, thành phố Sầm Sơn tổ chức Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy.
Các đại biểu dâng hương lên Đức Thành Thần Độc Cước

Các đại biểu dâng hương lên Đức Thành Thần Độc Cước

Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chương trình Kích cầu du lịch nội địa và Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm kích cầu du lịch biển Sầm Sơn.

Đặc biệt, đây là lễ hội lớn trong năm của thành phố biển Sầm Sơn, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây trong tâm thức của mỗi người dân Việt.

Tất cả 11 xã, phường trên địa bàn thành phố Sầm Sơn tham gia rước kiệu về Đền Độc Cước

Tất cả 11 xã, phường trên địa bàn thành phố Sầm Sơn tham gia rước kiệu về Đền Độc Cước

Đoàn rước kiệu về đến chân Đền Độc Cước

Đoàn rước kiệu về đến chân Đền Độc Cước

Cùng với đó, Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy dung hòa các sắc thái văn hóa, tôn giáo, tôn vinh “Thần Sơn tiêu Độc Cước tối linh” - nhân vật biểu tượng của cư dân vùng ven biển nói chung và cư dân Sầm Sơn nói riêng.

Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, củng cố nền tảng phát triển, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thắt chặt nghĩa tình đồng bào, khơi dậy hồn thiêng sông núi.

Đặc biệt, lễ vật chủ yếu là bánh chưng, bành giầy, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, sóng yên, biển lặng; cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, tôm cá đầy thuyền; cầu cho mùa du lịch bội thu và tốt đẹp.

Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách

Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách

Ông Cao Văn Tâm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Sầm Sơn cho biết, Lễ hội Bánh Chưng – Bánh Giầy năm 2020 với quy mô là tất cả các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Sầm Sơn cùng tụ hội về đây tổ chức, gồm có 2 phần: phần Lễ và phần Hội.

Đối với phần Lễ, tất cả các bản hội đều tập trung rước kiệu về hầu Thánh Độc Cước. Phần Hội, tất cả 11 đơn vị xã, phường đều tham gia giã bánh giày để thi dâng lên Đức Thánh Thần Độc Cước. Trong khuôn khổ chương trình, thành phố Sầm Sơn có mời hội di sản Thăng Long về tổ chức các nghi lễ hầu đồng để phục vụ bà con nhân dân và du khách thập phương.

Làng Núi (thuộc phường Trường Sơn, Sầm Sơn) thực hiện nghi Lễ Tế văn

Làng Núi (thuộc phường Trường Sơn, Sầm Sơn) thực hiện nghi Lễ Tế văn

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

Một số hình ảnh trong Hội thi Bánh Chưng - Bánh Giầy 2020:

Chuẩn bị chất lượng nồi, lượng củi là khâu quan trọng của các đội thi

Chuẩn bị chất lượng nồi, lượng củi là khâu quan trọng của các đội thi

Ban Giám khảo Hội thi kiểm tra số lượng cân gạo để đảm bảo tính công bằng, phù hợp lượng bánh của các đội. Mỗi đội thi có 13kg (cả rá) gạo ướt để nấu bánh.

Ban Giám khảo Hội thi kiểm tra số lượng cân gạo để đảm bảo tính công bằng, phù hợp lượng bánh của các đội. Mỗi đội thi có 13kg (cả rá) gạo ướt để nấu bánh.

Ban Giám khảo kiểm tra chất lượng gạo của mỗi đội thi

Ban Giám khảo kiểm tra chất lượng gạo của mỗi đội thi

Đại diện Trung tâm Văn hóa Thành phố Sầm Sơn, ông Cao Văn Tâm thắp lửa cho các đội thi

Đại diện Trung tâm Văn hóa Thành phố Sầm Sơn, ông Cao Văn Tâm thắp lửa cho các đội thi

Các đội thi nhanh chóng mang lửa về

Các đội thi nhanh chóng mang lửa về

Giữa cái nóng 40 độ bên cạnh bếp củi lửa, tinh thần các đội thi

Giữa cái nóng 40 độ bên cạnh bếp củi lửa, tinh thần các đội thi "bừng cháy"

Với hy vọng, lửa lên thật lớn để nước càng nhanh sôi

Với hy vọng, lửa lên thật lớn để nước càng nhanh sôi

Khi nước đã sôi, các đội thi nhanh chóng đổ gạo vào nồi

Khi nước đã sôi, các đội thi nhanh chóng đổ gạo vào nồi

Các đội thi chọn ra những người khỏe, khéo tay nhất để giã phần gạo đã được nấu sôi lên

Các đội thi chọn ra những người khỏe, khéo tay nhất để giã phần gạo đã được nấu sôi lên

Sau cùng, những người

Sau cùng, những người "thợ làng lành nghề" nhất sẽ tạo hình cho chiếc bánh để đem ra dự thi

Những sản phẩm đến từ các làng được Ban Giám khảo đánh giá, chấm điểm chọn đội xuất sắc nhất để dâng lên Tế Đức Thánh Thần Độc Cước

Những sản phẩm đến từ các làng được Ban Giám khảo đánh giá, chấm điểm chọn đội xuất sắc nhất để dâng lên Tế Đức Thánh Thần Độc Cước

Kết thúc các phần thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị tham gia. Năm nay, đền Hoàng Minh Tự, phường Trường Sơn xuất sắc giành giải nhất ở cả 3 nội dung thi: làm mâm sơn trang, thi rước kiệu và làm bánh giầy.

Sau khi lễ hội kết thúc, bánh được chia đều cho dân trong làng cùng nhau hưởng lộc, phúc để trong năm gặp nhiều may mắn và bình an. 

Tiếp nối chuỗi hoạt động kích cầu du lịch trong thời gian tới, thành phố Sầm Sơn sẽ tiếp tục tổ chức Lễ hội Cầu Ngư - Bơi Chải vào ngày 3/7 tại khu vực Cảng cá Lạch Hới (Sầm Sơn, Thanh Hóa). Đây là lễ hội nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để những người dân chài ra khơi được bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá, mùa màng bội thu, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc.

Hà Anh

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: