Thanh Hoá: Khẩn trương điều tra vụ dùng chất thải để san lấp mặt bằng

(CLO) Sáng nay, ngày 24/8, tin từ huyện Nông Cống cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xét nguồn gốc vụ doanh nghiệp đổ chất thải trên địa bàn bị nhân dân tố giác.

X

Theo đó, ngay sau khi thông tin về việc vài chục tấn chất thải được doanh nghiệp thuê ô tô chở đến địa bàn Tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đổ xuống đã bị người dân vây chặn, tố giác tới chính quyền địa phương.

Chiều cùng ngày 23/8, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Nông Cống đã khẩn trương vào cuộc, lập biên bản và tạm giữ phương tiện là xe ô tô BKS 36C - 005.05 kéo theo đuôi BSK 36R - 006.10 có dán logo Xuân Hà.

Theo hồ sơ từ đơn vị vận chuyển cung cấp cho cơ quan Công an và các cơ quan chuyên môn của huyện Nông Cống cho biết, người điều khiển phương tiện chở chất thải trên là ông Nguyễn Hữu Thắng, SN 1972, ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Chủ phương tiện (xe ô tô BKS 36C - 005.05, kéo đuôi 36R - 006.10) được xác đinh của Công ty Xuân Hà, có địa chỉ đóng trên địa bàn huyện Quảng Xương được thuê vận chuyển từ tỉnh Ninh Bình đổ vào địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Xe tải chở chất thải đổ vào địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa hiện đang bị tạm giữ

Xe tải chở chất thải đổ vào địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa hiện đang bị tạm giữ

Những bao bì chứa chất thải đang tập kết tại khu vực Tiểu khu Vũ Yên, huyện Nông Cống

Những bao bì chứa chất thải đang tập kết tại khu vực Tiểu khu Vũ Yên, huyện Nông Cống

Bước đầu, phía đơn vị có chất thải khai báo tới các cơ quan chức năng cho thấy, chất thải trên là chất thải trong quá trình sản xuất silicon, một loại chất thải thông thường vận chuyển từ Ninh Bình vào Nông Cống để san lấp mặt bằng cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị huyện Nông Cống.

Địa điểm đổ chất phế thải được thực hiện theo hợp đồng đổ tại khu đất thuộc địa bàn Tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Số lượng chất thải theo hồ sơ khai báo có chỉ có trọng lượng 28,6 tấn.

Chất thải (dạng bột) được đưa từ Ninh Bình vào đổ trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Chất thải (dạng bột) được đưa từ Ninh Bình vào đổ trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

“Dù chưa biết chất thải trên có nguy hại hay không nguy hại. Nhưng từ tin báo của quần chúng nhân dân, UBND huyện Nông Cống đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kết hợp với Công an huyện Nông Cống khẩn trương xác minh nguồn gốc để có cơ sở xử lý vụ việc. Đây cũng là lần đầu tiên một đơn vị vận chuyển chất thải (dạng bột) đưa từ Ninh Bình vào đổ trên địa bàn huyện với thông tin ban đầu là san lấp, nên chúng tôi cần phải lấy mẫu đi phân tích để xem chất gì mới có hướng xử lý được”- một cán bộ huyện Nông Cống cho biết.

Trước đó, Báo điện tử Congluan.vn đã thông tin về việc người dân báo Công an huyện Nông Cống chặn đứng vụ doanh nghiệp thuê phương tiện chở chất thải đổ vào khu vực đại bàn huyện Nông Cống với nhiều khả nghi cần được làm rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Trần Đại

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: