Thanh Hóa: Khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường

Đặt nền tảng vững chắc cho khát vọng phát triển

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021–2030 đạt 10,1%/năm. Cùng với đó, GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 4.200 USD vào năm 2025 và hướng đến 7.850 USD năm 2030. Đây là những con số mang tính định hướng chiến lược, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc rút ngắn khoảng cách với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước.

Thanh Hóa tăng tốc chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực
Thanh Hóa đang vươn mình mạnh mẽ với tầm nhìn chiến lược, khát vọng đổi mới

Quy hoạch nhấn mạnh ba trụ cột phát triển: công nghiệp hiện đại – dịch vụ chất lượng cao – nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ được xác định là động lực chủ đạo; logistics, thương mại, du lịch biển, du lịch văn hóa được xem là ngành dịch vụ mũi nhọn; còn nông nghiệp hướng đến sản xuất tập trung, công nghệ cao, phát huy lợi thế của vùng đồng bằng – miền núi rộng lớn.

Tầm nhìn 2045 xác định Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện, dân giàu, xã hội văn minh, hiện đại; là trung tâm công nghiệp, dịch vụ của khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu quốc gia thu nhập cao.

Thanh Hóa đã bước vào năm 2025 với tinh thần quyết liệt và mục tiêu tăng trưởng ấn tượng. Theo kịch bản vừa được UBND tỉnh ban hành, năm 2025 Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 11% trở lên, phản ánh rõ quyết tâm của tỉnh trong việc tạo đột phá mới sau giai đoạn ổn định nền tảng.

Cao tốc Bắc - Nam phía đông đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài hơn 98km
Cao tốc Bắc - Nam phía đông đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài hơn 98km

Các chuyên gia đánh giá đây là mục tiêu cao nhưng khả thi, bởi Thanh Hóa đang sở hữu những động lực mới: sự chuyển mình mạnh của khu kinh tế, các khu công nghiệp; hoạt động thương mại – dịch vụ bùng nổ; hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ; và đặc biệt là niềm tin ngày càng mạnh của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ với 1.725 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Điều này thể hiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trở nên hấp dẫn và thân thiện với doanh nghiệp.

Thanh Hóa đang từng bước trở thành trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực. Quy hoạch tỉnh định hướng phát triển mạnh các ngành công nghiệp chủ lực như: chế biến – chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu, dệt may xuất khẩu.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Thanh Hóa không chỉ tập trung vào thương mại, tài chính, logistics mà còn nâng tầm du lịch biển, du lịch văn hóa – tâm linh. Sầm Sơn, Hải Tiến – Hải Hòa trở thành các điểm đến phát triển nhanh, cùng với tuyến ven biển được đầu tư mạnh, tạo xung lực mới cho du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao.

1233127801118003735.jpg
Thanh Hoá đặc biệt quan tâm tới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hạ tầng tiếp tục là một trong ba đột phá chiến lược của tỉnh. Tính đồng bộ của hệ thống giao thông từ cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, cảng biển nước sâu Nghi Sơn đến các tuyến quốc lộ đang mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và xuất nhập khẩu.

Trọng tâm phát triển doanh nghiệp được thể hiện rõ trong mục tiêu của tỉnh: đến năm 2030, Thanh Hóa hướng tới có 40.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đây là con số có ý nghĩa lớn, thể hiện khát vọng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp mạnh, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện nhất quán: cải cách thủ tục hành chính, số hóa dịch vụ công, giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mối quan hệ giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân ngày càng gắn kết, tạo nền tảng để nền kinh tế vận hành thông suốt.

Cùng với đó, sự thu hút đầu tư FDI vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ đang mở ra cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị, đưa Thanh Hóa tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Bên cạnh kinh tế hạ tầng, Thanh Hóa xác định rõ: con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Theo quy hoạch tỉnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ then chốt.

2891566116862265247.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong lần về thăm, làm việc tại Thanh Hoá

Tỉnh đang ưu tiên đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại quốc tế, du lịch chất lượng cao và nông nghiệp hiện đại. Cùng với mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, khoa học công nghệ, Thanh Hóa đặt mục tiêu hình thành đội ngũ lao động có năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ, thích ứng linh hoạt với thị trường lao động hiện đại.

Từ trường học phổ thông đến đại học, đào tạo nghề, tỉnh đều triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển mô hình trường học thông minh, học liệu số tạo môi trường học tập chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Một trong ba đột phá quan trọng của Thanh Hóa là hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, đi kèm các biện pháp chuyển đổi số, minh bạch hóa quy trình xử lý thủ tục, rút ngắn thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh đẩy mạnh cơ chế “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử”, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, đăng ký kinh doanh, đất đai, đầu tư nhanh chóng. Cùng với đó, các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm công vụ được triển khai quyết liệt, tạo môi trường ổn định, an toàn, phù hợp cho các nhà đầu tư lớn.

1233127801118003735-1-.jpg
Người dân được tiếp cận tối đa các dịch vụ tiện ích

Khát vọng 2045 – Cùng đất nước vươn tới tầm cao mới

Khi cả nước đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Thanh Hóa xác định phải nỗ lực gấp nhiều lần. Với lợi thế diện tích lớn, dân số đông, vị trí chiến lược, hệ thống công nghiệp và hạ tầng phát triển nhanh, Thanh Hóa được kỳ vọng trở thành một trong những “cực tăng trưởng mới” của Việt Nam.

Tầm nhìn đến 2045 là một Thanh Hóa hiện đại, giàu đẹp, văn minh; nơi kinh tế phát triển mạnh, xã hội phúc lợi cao, môi trường sống tốt, văn hóa được bảo tồn, con người có cơ hội phát huy toàn diện năng lực. Đó cũng là đóng góp thiết thực cho một Việt Nam thịnh vượng, bền vững.

5307077a0e7c8322da6d.jpg
Thanh Hóa được kỳ vọng trở thành một trong những “cực tăng trưởng mới” của Việt Nam

Trong kỷ nguyên mới, Thanh Hóa đang bước đi bằng những mục tiêu rõ ràng, bằng khát vọng mạnh mẽ và bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng.

Phát triển kinh tế – xã hội toàn diện; đầu tư đồng bộ hạ tầng; hiện đại hóa công nghiệp – dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế; phát triển văn hóa, giáo dục; nâng cao đời sống nhân dân — tất cả đang hội tụ để tạo nên một Thanh Hóa mới: năng động, tự tin và vững vàng tiến bước.

Khi Thanh Hóa mạnh lên, đất nước mạnh lên. Sự phát triển của tỉnh chính là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và bền vững vào năm 2045.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: