Thanh Hóa: Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Lam Kinh 2020

(CLO) Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 13338/UBND-VX về công tác tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2020. Trong đó, sẽ chỉ tổ chức các hoạt động tế lễ, dâng hương tại Khu di tích lịch sử và không tổ chức phần hội.
Lễ hội Lam Kinh năm 2019

Lễ hội Lam Kinh năm 2019

Theo đó, Lễ hội Lam Kinh năm 2020 sẽ chỉ tổ chức các hoạt động tế lễ, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, Thái miếu nhà Hậu Lê, tượng đài Lê Lợi và không tổ chức phần hội.

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức vào ngày 22/8 Âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, vua Lê, các tướng sĩ và nhân dân có công lao trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Thanh; góp phần giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lóp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Ngày 28/8, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Tờ trình số 2892/TTr-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2020, kỷ niệm 602 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 592 năm vua Lê đăng quang, 587 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Ngày 22/9, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 6283-CV/VPTU về việc tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo, chỉ tổ chức tế lễ, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (đền Tép, huyện Ngọc Lặc), Thái miếu nhà Hậu Lê, Tượng đài Lê Lợi (TP. Thanh Hóa). Phần hội Lễ hội Lam Kinh năm 2020 sẽ không tổ chức như mọi năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động Lễ hội Lam Kinh năm 2020 trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, thiết thực, đúng quy định của pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội để phục vụ, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, du khách.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân và du khách đến tham dự lễ hội thực hiện nếp sống sống văn minh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra Lễ hội Lam Kinh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Lễ hội Lam Kinh năm 2020 diễn ra vào ngày 22/8 Âm lịch (tức ngày 8/10 Dương lịch). Ngoài lễ hội chính được tổ chức tại Khu di tích Lam Kinh, còn có hoạt động dâng hương, tế lễ tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (đền Tép, huyện Ngọc Lặc), Thái miếu nhà Hậu Lê, Tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa).

Hà Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: