Thanh Hoá miễn phí tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

(CLO) Vào dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh sẽ miễn vé cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương, du xuân tại đây.

Ngày 23/1, đại diện Ban quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh cho biết, người dân và du khách đến tham quan, dâng hương tại khu di tích này và Đền thờ Trung Túc vương Lê Lai trong dịp Tết Giáp Thìn sẽ được miễn phí mua vé tham quan.

Thời gian miễn vé tham quan từ ngày 10 đến ngày 13/2, tức ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn.

thanh hoa mien phi tham quan khu di tich quoc gia dac biet lam kinh hinh 1

Du khách tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: THO

Để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp tết cổ truyền, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động tại khuôn viên di tích như: Viết câu đối, cho chữ đầu xuân tại đền thờ vua Lê Thái tổ, trưng bày triển lãm ảnh, lễ hội khai Xuân (ngày 4 tháng Giêng), lễ hội Trung Túc vương Lê Lai với các trò chơi, trò diễn dân gian, lễ hội rước kiệu (ngày 8 tháng Giêng).

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) thờ anh hùng dân tộc Lê Lợi, đại công thần Lê Lai và các vị vua Lê đã có công giành lại độc lập, yên bình cho đất nước.

Theo nhiều tài liệu và những câu chuyện còn lưu truyền trong dân gian, vương triều Lê có 2 thái miếu ở Thăng Long và ở Lam Sơn (tức Lam Kinh), thái miếu ở Lam Kinh là thái miếu gốc, nên xưa kia các vua Lê trị vì tại Thăng Long đều phải hành hương về Lam Kinh để tế lễ và bái yết tổ tiên hàng năm.

Lịch sử ghi lại rằng, đầu năm 1416, từ miền rừng núi Lam Sơn, Lê Lợi cùng với 18 người bạn thân thiết, đồng tâm cứu nước đã làm lễ thề đánh giặc giữ yên quê hương (hội Thề Lũng Nhai). Vùng đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa của những con người ưu tú như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí, Lê Lai...

thanh hoa mien phi tham quan khu di tich quoc gia dac biet lam kinh hinh 2

Một góc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: TL

Năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Qua các chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang oanh liệt, rồi thành Đông Quan được giải phóng đã kết thúc 20 năm thống trị của giặc Minh.

Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, tên thụy là Lê Thái tổ, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt quốc hiệu là Đại Việt, đóng đô ở Đông Kinh (Hà Nội). Đến 22/8 năm Quý Sửu (1433), vua Lê Thái tổ băng hà, được an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn (Khu di tích lịch sử Lam Kinh ngày nay).

Các vua, hoàng hậu triều Lê sơ cũng lần lượt được đưa về táng tại đây. Sau khi Lê Thái tổ qua đời, các vua triều Lê sơ vẫn tiếp tục xây dựng Lam Sơn trở thành một kinh đô thứ 2 sau Đông Đô.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo đậm chất Á Đông của khu kinh thành cổ, mà còn thu hút du khách bởi những câu chuyện truyền thuyết mang màu sắc huyền bí tại khu lăng tẩm của các vua chúa thời Hậu Lê.

Trung Túc vương Lê Lai là một trong những tướng lĩnh nổi tiếng trong khởi nghĩa Lam Sơn, người có công lớn giúp Lê Lợi gây dựng sự nghiệp. Ông đã hy sinh thân mình cứu Lê Lợi thoát khỏi vòng vây của giặc Minh và được hậu thế ngợi ca là tượng đài về lòng trung quân ái quốc, đồng thời được vua Lê Thánh tông gia phong là Trung Túc vương.

thanh hoa mien phi tham quan khu di tich quoc gia dac biet lam kinh hinh 3

Lễ dâng hương Trung Túc vương Lê Lai. Ảnh: TL

Đền thờ Túc vương Lê Lai thuộc làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, cách Khu di tích Lam Kinh khoảng 6km về phía Tây. Đền thờ nằm trên sườn đồi, phía trước là hồ bán nguyệt thơm ngát hương sen, với vị trí đẹp mà theo thuyết phong thủy là đất tụ linh, tụ phúc, hổ chầu, long tụ. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng ngôi đền vẫn giữ được nét đẹp riêng hiếm có và đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: