Thanh Hoá: Nhiều trường hợp tử vong do dùng than để sưởi ấm

(CLO) Chiều 11/2, thông tin từ UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) cho biết, thêm một người vừa tử vong, một người nguy kịch trên địa bàn do đốt than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ.

Trước đó, vào ngày 8/2, do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, nên bà Phạm Thị Duyên (sinh năm 1963) cùng chồng là Lê Văn Tình (sinh năm 1964) đều trú tại phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) đã đốt than củi để sưởi ấm, chậu than được đặt trong phòng ngủ, đóng kín cửa.

thanh hoa nhieu truong hop tu vong do dung than de suoi am hinh 1

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, đến sáng 9/2, người thân không thấy vợ chồng bà Duyên ra khỏi phòng nên đã vào kiểm tra thì phát hiện ông Tình đã tử vong, còn bà Duyên rơi vào tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá với tiên lượng xấu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân các nạn nhân bị ngạt khí CO2 do đốt than trong phòng ngủ kín. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng, UBND thị trấn Tân Phong hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trước đó, vào đêm mùng 3/2/2022 (tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), cũng trên địa bàn huyện Quảng Xương, bà Trần Thị Chí (sinh năm 1957 ở thôn Điền, xã Quảng Nham) cũng đã đốt than hoa trong phòng kín sưởi ấm để ngủ. Ngủ cùng bà Chí còn có con gái là chị Dương Thị Pha sinh năm 1982 và 2 cháu Đặng Duy Anh sinh năm 2010 và Đặng Tuấn Tú sinh năm 2013, đều là con chị Pha.

Đến sáng ngày mùng 4 Âm lịch người thân không thấy bà Chí cùng mẹ con chị Pha dậy như bình thường, nên vào phòng gọi thì phát hiện bà Chí cùng cháu Tú đã tử vong. Chị Pha và cháu Anh hôn mê nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hà Anh

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: