Thanh Hoá: Tổng thu du lịch Tết Nguyên đán ước đạt 357 tỷ đồng

(CLO) Ngày 29/1, thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 kéo dài kết hợp với thời tiết thuận lợi tạo điều kiện tốt để các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tưng bừng đón khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Theo đó, trong những ngày đầu năm Quý Mão 2023, tại nhiều khu, điểm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thu hút đông lượng du khách trong và ngoài tỉnh về dâng hương, kính lễ, du xuân đầu năm với mong muốn một năm mới sẽ đến trong an lành, may mắn. 

thanh hoa tong thu du lich tet nguyen dan uoc dat 357 ty dong hinh 1

Du lịch tâm linh thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, dâng hương

Cùng đó, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Nhân dân và du khách.

Các hoạt động thu hút khách du lịch như: Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa vào tối 31-12-2022; chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão tại TP Thanh Hoá và thị xã Nghi Sơn;...

Ngoài ra, tại Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Di sản thế giới Thành nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di tích Quốc gia đặc biệt Bà Triệu đã tổ chức không gian tết xưa và mở cửa thường xuyên hệ thống các phòng trưng bày, di tích phục vụ Nhân dân đến tham quan trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Riêng Thành Nhà Hồ miễn phí vé tham quan cho khách du lịch vào dịp tết cổ truyền.

thanh hoa tong thu du lich tet nguyen dan uoc dat 357 ty dong hinh 2

Đông đảo người dân TP Thanh Hóa đến thưởng thức các tiết mục văn nghệ Chào đón Xuân Quý Mão năm 2023. Ảnh: MH

Cũng theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận, các huyện, thị xã, thành phố tại Thanh Hoá cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ Nhân dân như: huyện Hoằng Hóa tổ chức giải vật, giải vật cù, giải đua thuyền; huyện Quảng Xương tổ chức giải đua thuyền, giải cờ người...

Tại các huyện miền núi tổ chức nhiều hoạt động lễ hội truyền thống như: Lễ hội cồng chiêng, lễ hội Pồôn Pôông; lễ hội Kin chiêng boọc mạy, lễ hội mừng cơm mới… kết hợp với các trò chơi, trò diễn dân gian phục vụ Nhân dân và du khách.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cho biết, từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tổng lượt khách đạt 428.000, tăng 47,6% so với dịp Tết năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt 357 tỷ đồng, tăng 41,6% so với dịp Tết năm 2022.

Trong đó, lượng khách du lịch tập trung tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, như: Khu di tích lịch sử Lam Kinh 47.600 lượt, Thành nhà Hồ 15.000 lượt, đền Bà Triệu 10.000 lượt, đền Sòng (Bỉm Sơn) 28.900 lượt, Phủ Na 33.700 lượt, Am Tiên (Triệu Sơn) 36.800 lượt, TP Thanh Hóa 38.200 lượt, Sầm Sơn 30.700 lượt...

thanh hoa tong thu du lich tet nguyen dan uoc dat 357 ty dong hinh 3

Những ngày đầu xuân, nhiều người dân lựa chọn đi du xuân tại các khu di tích lịch sử, văn hoá

Ước tính tháng 1/2023, tổng lượt khách du lịch tại Thanh Hoá đạt 497.000 lượt khách, tăng 130,7% so với tháng 1/2022 (trong đó khách quốc tế ước đạt 6.900 lượt khách). Tổng thu du lịch ước đạt 512 tỷ đồng, tăng 169,3% so với tháng 1/2022 (trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế là 2,62 triệu USD).

Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cho biết, nhằm phục vụ Nhân dân và du khách, Sở này đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch tăng cường biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

thanh hoa tong thu du lich tet nguyen dan uoc dat 357 ty dong hinh 4

Khu di tích lịch sử văn hoá và thắng cảnh Quốc gia, điểm du lịch tâm linh Phủ Na thu hút nhiều lượt khách trong dịp đầu xuân

Các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì và công khai số điện thoại đường dây nóng để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách du lịch có yêu cầu. Các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá cả dịch vụ; hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Ban quản lý các di tích, danh thắng đã chuẩn bị tốt các điều kiện; cải tạo trang trí khuôn viên, bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ... phục vụ du khách dâng hương, tham quan di tích đảm bảo thuận lợi, an toàn.

Nhờ đó, các họat động vui chơi, giải trí, tham quan, vãn cảnh của Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên Đán được diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh. Trong dịp tết, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá không xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hà Anh

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: