Thành phố Uông Bí: Cơ bản hoàn thành GPMB Dự án tuyến đường ven sông

(CLO) Chiến dịch 150 ngày đêm giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường ven sông kết thúc, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB theo tiến độ đề ra.

Dự án đường ven sông (con đường kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với thị xã Đông Triều) có một ý ‎nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án là sự hiện thực hóa chủ trương xây dựng hành lang kinh tế phía Tây tỉnh Quảng Ninh, kết nối với khu vực Đồng bằng sông Hồng và Hà Nội để phát triển chuỗi đô thị - công nghiệp xanh và du lịch văn hóa - lịch sử.

thanh pho uong bi co ban hoan thanh gpmb du an tuyen duong ven song hinh 1

Lãnh đạo TP. Uông Bí và cán bộ các ban ngành tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền dự án Đường ven sông. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Uông Bí.

Tuyến đường hình thành sẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và trong giao thông đi lại của người dân, đặc biệt là đối với thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Với ‎ý nghĩa đó, Uông Bí coi việc triển khai Dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu, để từ đó quyết liệt, tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cùng vào cuộc. Bắt đầu từ “Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng”, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Quan điểm chỉ đạo của Uông Bí là công tác bồi thường, GPMB phải đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, pháp luật và phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Trong quá trình thực hiện, phải theo dõi tiến độ, tăng cường giám sát, phản biện, phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, những khó khăn, vướng mắc phát sinh để giải quyết kịp thời, kết hợp với tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân.

thanh pho uong bi co ban hoan thanh gpmb du an tuyen duong ven song hinh 2

Thực hiện chi trả tiền bồi thường cho người dân diện GPMB tuyến đường ven sông, TP. Uông Bí. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Uông Bí.

Trong “Chiến dịch 150 ngày đêm…”, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và quan điểm chỉ đạo hợp lòng dân nên công tác GPMB được đại đa số người dân ủng hộ, đồng thuận. Đến hết ngày 30/3, đã có 535 phương án đền bù của 475 hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt với giá trị trên 254 tỷ đồng. Thành phố Uông Bí đã chi trả tiền đền bù cho 471 hộ gia đình (với số tiền 246,8 tỷ đồng), giải phóng diện tích mặt bằng “sạch” đạt 144,4ha, tương đương 13,54km đường (đạt trên 99%).

Hiện tại vẫn còn 4 hộ gia đình (chiếm tỷ lệ 0,9%) chưa nhất trí nhận tiền; thành phố Uông Bí đã chỉ đạo các ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát lại thủ tục quy trình hồ sơ GPMB và tiếp tục vận động tuyên truyền để chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ cho việc cưỡng chế thu hồi đất.

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành di dời các công trình kỹ thuật (như điện, nước, thông tin…); chuẩn bị phương án phá dỡ công trình trong ranh giới đã GPMB, để có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu ngay trong đầu tháng tư.

Khu Tái định cư của dự án (tại khu Bí Thượng, phường Phương Đông) cũng đang được đẩy mạnh GPMB để xây dựng hạ tầng phục vụ cho tái định cư các hộ dân phường Phương Đông và Phương Nam thuộc diện di dời. Thực hiện các thủ tục giao đất cho các hộ gia đình diện di dời thuộc phường Trưng Vương và Yên Thanh, được bồi thường bằng đất để xây dựng nhà ở. 

Như vậy là đến hết tháng 3/2022, sau “Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm GPMB Dự án Tuyến đường ven sông”, thành phố Uông Bí đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB theo đúng tiến độ đề ra. Các ngành chức năng của thành phố đang gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng để bàn giao mặt bằng và chuẩn bị khởi công dự án trong quý II này.

Dự án đường ven sông (đường kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với thị xã Đông Triều) có tổng chiều dài 41,2km gồm 10 làn xe cơ giới, trong đó có 6 làn xe chạy tốc độ cao. Dự án đi qua ba địa bàn là Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều với tổng vốn đầu tư khoảng 9.500 tỷ đồng (vốn ngân sách); thời gian hoàn thành trong hai năm (2021-2022). Trong đó, riêng đoạn qua thành phố Uông Bí dài 13,67km  đi qua 5 phường của địa phương này và có  tổng diện tích GPMB khoảng 279,2ha đất các loại với 475 hộ gia đình có đất liên quan đến đền bù GPMB.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: