Công ty SETE, đơn vị vận hành Tháp Eiffel, cho biết phái đoàn tôn giáo Hindu đã yêu cầu chuyến thăm hôm 5/9 được tổ chức theo cách hạn chế “sự tương tác với phụ nữ”. SETE thừa nhận những điều kiện này “lẽ ra không nên được chấp nhận”.
Theo SETE, thông báo mở cửa trở lại được đưa ra sau cuộc họp giữa ban quản lý và nhân viên hôm 7/9 để thảo luận về vụ việc. Trên website hôm 8/9, Tháp Eiffel thông báo công trình đã “mở cửa hôm nay”. Ngay trước 9h30, du khách bắt đầu đi qua các điểm kiểm soát an ninh dưới chân tháp.
Phong trào tâm linh Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), tổ chức Hindu có phái đoàn đến thăm Tháp Eiffel, đã xin lỗi vì bất kỳ “sự bất tiện nào gây ra” bởi chuyến thăm.
BAPS cho biết không ai bị ngăn cản tham quan Tháp Eiffel. Tổ chức này giải thích do đoàn có đông thành viên, chuyến thăm được phối hợp với nhân viên Tháp Eiffel và bố trí vào đầu giờ hoạt động nhằm tránh gây gián đoạn hoặc bất tiện cho những du khách khác.
Trong khi đó, các nhân viên Tháp Eiffel cho biết họ phản đối những chỉ thị khiến nữ nhân viên “bị gạt ra ngoài lề, bị thay thế và bị làm cho trở nên vô hình chỉ vì giới tính” trong thời gian phái đoàn có mặt.
Theo các nhân viên, một số nữ nhân viên được yêu cầu rời vị trí và chuyển sang khu vực khác, trong khi nam giới được bố trí thay thế tại một số vị trí. Tất cả nhân viên nữ cũng được yêu cầu không đi qua một số khu vực nhất định khi phái đoàn xuất hiện. Các nhân viên cho biết họ “sốc” khi bị đặt vào tình huống như vậy.
Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành “càng sớm càng tốt”. Ông nói sự tức giận của các nhân viên là có cơ sở và cho rằng những phản ứng của họ là chính đáng.
Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet cũng lên tiếng chỉ trích vụ việc, nhấn mạnh việc đón tiếp người khác không đồng nghĩa với từ bỏ các giá trị của Pháp, trong đó phụ nữ có đầy đủ vai trò trong đời sống công cộng.