Thế giới lên án và chia buồn vụ thảm sát ở Ấn Độ

Ngày 22/4, một cuộc tấn công khủng bố tàn bạo đã xảy ra ở Pahalgam, Jammu & Kashmir, khi nhóm khủng bố Mặt trận Kháng chiến (TRF), một chi nhánh của tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT), mở cuộc tấn công súng vào đám đông khách du lịch.

Vụ việc khiến 26 người thiệt mạng, hầu hết là du khách quốc tế. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất tại khu vực này kể từ vụ tấn công Pulwama năm 2019, và làm dấy lên làn sóng lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

untitled(1).png
Hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: X/MarinaMedvin

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhà lãnh đạo đầu tiên lên tiếng sau vụ tấn công, trực tiếp gọi điện cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để bày tỏ sự ủng hộ.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump bày tỏ sự lo ngại trước tin tức từ Kashmir và khẳng định rằng Mỹ “sát cánh cùng Ấn Độ chống lại chủ nghĩa khủng bố”. Ông Trump cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công và gọi đây là một "tội ác tàn bạo không thể biện minh". Ông gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước cái chết của nhiều thường dân vô tội, đồng thời khẳng định rằng những kẻ gây ra hành động này sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

“Xin gửi lời chia buồn và động viên chân thành nhất đến gia quyến của người đã khuất, cũng như cầu chúc những người bị thương sớm bình phục”, ông Putin nhấn mạnh.

Liên minh châu Âu (EU)
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân, gia đình họ và toàn thể nhân dân Ấn Độ.

EU tái khẳng định cam kết không thay đổi trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và bảo vệ các giá trị tự do và nhân quyền.

Các nước khác
Các quốc gia như Vương quốc Anh, Canada, và Úc cũng không đứng ngoài cuộc. Họ đều lên án vụ tấn công và bày tỏ sự hỗ trợ đối với Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố. Các quốc gia này đều lên tiếng chia buồn và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Mối quan hệ giữa Pakistan và Lashkar-e-Taiba (LeT)

Đây là lần thứ ba trong vòng 6 năm qua, khu vực Kashmir lại chứng kiến một vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

Lashkar-e-Taiba (LeT), tổ chức khủng bố có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công, được cho là có liên hệ chặt chẽ với các nhóm cực đoan ở Pakistan. TRF, một nhóm phụ thuộc vào LeT, đã tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Vụ tấn công khiến tình hình tại Kashmir càng thêm căng thẳng, khi nhiều quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ và Mỹ, yêu cầu Pakistan hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn các tổ chức khủng bố có trụ sở tại lãnh thổ của mình.

(theo AJ, Mint)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: