Nguyên nhân đằng sau vụ tấn công thảm sát kinh hoàng ở Pakistan

(CLO) Ít nhất 74 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công đánh dấu leo thang bạo lực ở tỉnh Balochistan của Pakistan, khu vực mà phong trào ly khai vũ trang đã gây ra các cuộc đụng độ thường xuyên với lực lượng an ninh.

Nhóm chiến binh vũ trang Quân đội Giải phóng Baloch (BLA), nhóm nhận trách nhiệm về các vụ tấn công mới nhất, cho biết trong một tuyên bố rằng họ nhắm vào lực lượng an ninh và các tuyến xa lộ trên khắp tỉnh.

Vụ thảm sát kinh hoàng của quân ly khai

Vụ tấn công chết chóc nhất xảy ra ở khu vực Rarasham thuộc quận Musakhel, nằm gần biên giới giữa hai tỉnh Balochistan và Punjab. Theo cảnh sát, ít nhất 23 người đã bị lôi ra khỏi xe. Sau khi xác nhận danh tính của họ là công nhân nhập cư Punjabi, phiến quân đã sát hại họ. 

Tại quận Kalat, cách thủ phủ Quetta của tỉnh Baclochistan 140 km về phía nam, các chiến binh vũ trang đã nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật, giết chết ít nhất 10 người. Tại quận Bolan, phía đông nam Quetta, 6 người đã thiệt mạng trong đêm, bao gồm 4 người từ Punjab. Quân đội Pakistan cho biết 5 nhân viên an ninh khác, tổng cộng 14 người, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Quân đội cho biết lực lượng an ninh đã phản ứng và tiêu diệt 21 tên khủng bố.

Trước đó, Balochistan cũng từng chứng kiến ​​một số cuộc tấn công nhắm vào dân thường, nhân viên thực thi pháp luật và cơ sở hạ tầng nhà nước. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mới nhất cho thấy sự thay đổi về quy mô, sự táo bạo và bản chất của chúng, theo các nhà phân tích cho biết.

Theo chuyên gia, các cuộc tấn công có chủ đích vào công nhân từ Punjab, tỉnh lớn nhất, thịnh vượng nhất và có ảnh hưởng chính trị lớn nhất của Pakistan, mang thông điệp của phong trào ly khai rằng người ngoài không an toàn ở Balochistan.

nguyen nhan dang sau vu tan cong tham sat kinh hoang o pakistan hinh 1

Nhiều cuộc tấn công đã xảy ra nhằm vào dân thường và nhân viên thực thi pháp luật ở Balochistan, Pakistan trong những ngày gần đây. Ảnh: EPA

Thông điệp của quân ly khai

Các cuộc tấn công diễn ra trùng với ngày giỗ lần thứ 18 của Nawab Akbar Bugti, cựu Thống đốc của Balochistan, người từng tham gia phong trào ly khai vào năm 2005 và đã thiệt mạng trong một chiến dịch quân sự vào tháng 8/2006 gần quê hương Dera Bugti của ông.

Kỷ niệm ngày mất Bugti luôn được đánh dấu bằng bạo lực, nhưng các cuộc tấn công gần đây trên khắp Balochistan đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: "Ảnh hưởng của các nhóm vũ trang trải dài khắp tỉnh, thách thức quyền lực của chính phủ", theo Malik Siraj Akbar, một chuyên gia về Balochistan, cho biết.

Balochistan, tỉnh rộng nhất của Pakistan, nhưng chỉ là nơi sinh sống của khoảng 15 triệu trong số 240 triệu công dân của đất nước này, theo điều tra dân số năm 2023. Mặc dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm trữ lượng lớn dầu mỏ, than đá, vàng, đồng và khí đốt, nhưng tỉnh này vẫn là khu vực nghèo đói nhất cả nước.

Balochistan cũng là nơi có cảng nước sâu duy nhất của Pakistan, Gwadar, trung tâm của dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 60 tỷ USD. Dự án nhằm thiết lập một tuyến liên kết thương mại quan trọng giữa tây nam Trung Quốc và Biển Ả Rập.

Tuy nhiên, nhiều người trong tỉnh cáo buộc nhà nước Pakistan đã bỏ bê nhu cầu của họ và khai thác tài nguyên của họ, gây ra cảm giác bị phản bội và gia tăng sự ủng hộ cho chủ nghĩa ly khai.

Trong gần hai thập kỷ, các nhóm vũ trang Baloch đã tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài chống lại lực lượng an ninh Pakistan. Chính quyền đã tiến hành các cuộc trấn áp, gây ra cái chết và mất tích của hàng nghìn người dân tộc Baloch, một sắc tộc trong vùng Balochistan.

Địa hình hiểm trở và khó kiểm soát

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8/2021, Pakistan đã chứng kiến ​​số vụ tấn công bạo lực ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan, cả hai đều có biên giới với Afghanistan.

Theo Viện Nghiên cứu Xung đột và An ninh Pakistan (PICSS), chỉ riêng năm 2023 đã có hơn 650 vụ tấn công, trong đó 23% xảy ra ở Balochistan, khiến 286 người tử vong.

Theo nhà phân tích Muhammad Arif ở Quetta, tình trạng bạo lực liên tục này còn trầm trọng hơn do địa lý đặc biệt của tỉnh này.

"Balochistan là một khu vực rộng lớn với dân cư phân tán, vừa là lợi thế vừa là bất lợi cho cả chính phủ và các nhóm ly khai. Chính phủ không thể cung cấp an ninh tuyệt đối, trong khi các nhóm dân tộc chủ nghĩa không thể tuyên bố quyền kiểm soát hiệu quả đối với các khu vực rộng lớn", Arif nói.

Hoài Phương (theo Al Jazeera)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: