Nghi phạm đã xông vào chốt kiểm soát trước phòng khiêu vũ và bị lực lượng Mật vụ Mỹ khống chế sau khi nổ súng. Đối tượng khai nhắm mục tiêu vào các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, sự kiện có sự tham dự của ông Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống JD Vance cùng nhiều quan chức cấp cao, nhà báo và người nổi tiếng.
Tại Mỹ, các chính trị gia hai đảng cùng chỉ trích vụ tấn công. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông và vợ cầu nguyện cho đất nước. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries kêu gọi chấm dứt bạo lực và hỗn loạn.
Thị trưởng Washington Muriel Bowser cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật vì đã nhanh chóng kiểm soát tình hình và cho biết chưa có dấu hiệu về thêm nghi phạm.
Đại sứ Anh tại Mỹ Christian Turner đánh giá cao phản ứng nhanh của lực lượng an ninh Mỹ và cho biết các quan chức Anh có mặt tại sự kiện đều an toàn. Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ bị sốc trước vụ việc và lên án mọi hành vi tấn công nhằm vào các thể chế dân chủ và tự do báo chí.
Tại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese hoan nghênh hành động kịp thời của lực lượng an ninh Mỹ và cho biết ông nhẹ nhõm khi tất cả người tham dự đều an toàn.
Tại Canada, Thủ tướng Mark Carney bày tỏ sự nhẹ nhõm khi Tổng thống Mỹ và các khách mời không bị thương, đồng thời nhấn mạnh bạo lực chính trị không có chỗ đứng trong các nền dân chủ.
Liên minh châu Âu cũng đưa ra phản ứng tương tự. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảm ơn lực lượng an ninh vì phản ứng nhanh chóng, trong khi Cao ủy đối ngoại Kaja Kallas nhấn mạnh rằng một sự kiện tôn vinh tự do báo chí không nên trở thành nơi gieo rắc sợ hãi.
Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez lên án vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Trump, khẳng định bạo lực không phải là con đường đúng đắn và kêu gọi giải quyết bất đồng bằng dân chủ và hòa bình.
Tại Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum gửi lời tôn trọng tới Tổng thống Mỹ và phu nhân, đồng thời nhấn mạnh bạo lực không bao giờ là giải pháp.
Tại Israel, Ngoại trưởng Gideon Sa'ar tuyên bố ủng hộ Mỹ và lên án mạnh mẽ vụ xả súng. Tổng thống Isaac Herzog bày tỏ nhẹ nhõm khi cảnh sát bị thương đang hồi phục, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông bị sốc trước vụ tấn công và vui mừng khi Tổng thống Trump an toàn.
Tại Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết ông bàng hoàng trước vụ việc và gửi lời cầu nguyện tới Tổng thống Mỹ. Phó Thủ tướng Ishaq Dar cũng lên án mọi hình thức bạo lực và gửi lời chúc tốt đẹp tới người dân Mỹ.
Tại Lebanon, Tổng thống Joseph Aoun gửi điện tín bày tỏ đoàn kết với Mỹ, lên án bạo lực và mong muốn đảm bảo an ninh, ổn định.
Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ nhẹ nhõm khi Tổng thống Mỹ và các quan chức an toàn, đồng thời nhấn mạnh bạo lực phải bị lên án dứt khoát.
Tại Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lên án âm mưu tấn công nhằm vào Tổng thống Trump và phu nhân, khẳng định bạo lực không phải là lựa chọn đối với các giá trị hòa bình.