Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X vào ngày 28/2, Bộ Ngoại giao Indonesia bày tỏ “vô cùng lấy làm tiếc” trước việc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt kết quả, dẫn tới leo thang quân sự trong khu vực.
“Indonesia kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và ưu tiên đối thoại, ngoại giao”, thông cáo nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, cũng như giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình. Indonesia cho biết Tổng thống Prabowo Subianto sẵn sàng đóng vai trò trung gian nếu các bên liên quan đồng ý.
Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã chỉ trích các cuộc đàm phán giữa phương Tây và Iran là không nghiêm túc, cho rằng sự đối đầu này cho thấy “không ai thực sự muốn đàm phán”.
Nga cũng đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp để thảo luận về sự leo thang tại Trung Đông, đồng thời đình chỉ các chuyến bay tới Iran và Israel, khuyến cáo công dân rời khỏi khu vực nếu có thể.
Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về diễn biến hiện tại, mô tả tình hình là “nguy hiểm” và cảnh báo về rủi ro đối với hòa bình và an ninh khu vực.
Chủ tịch chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas đã thông báo họp khẩn cấp với các đối tác Ả Rập và bắt đầu sơ tán nhân sự không cần thiết khỏi Trung Đông. Một số quốc gia thành viên như Pháp và Ý nhấn mạnh cần kiềm chế và bảo vệ công dân, trong khi Thụy Sĩ kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong mọi hành động quân sự.
Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cảnh báo cuộc tấn công dù được Israel mô tả là phòng ngừa nhưng “không phù hợp với luật pháp quốc tế” bởi thiếu mối đe dọa cấp bách rõ ràng.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ những hành động quân sự tiếp theo đe dọa an ninh và thống nhất của nước này.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese lên tiếng ủng hộ hành động của Mỹ, cáo buộc Iran là "một lực lượng gây bất ổn lâu dài trong khu vực". Chính phủ Úc cũng ban hành cảnh báo “không nên du lịch” tới các nước như Iran, Israel và Lebanon, đồng thời kích hoạt trung tâm khủng hoảng để hỗ trợ công dân tại khu vực.
Ngoài phản ứng chính trị, ngành hàng không toàn cầu cũng bị ảnh hưởng, với nhiều hãng buộc phải hủy hoặc điều hướng các chuyến bay do không phận Trung Đông đóng cửa tạm thời.