Thế giới phản ứng trước cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các nước và tổ chức lên án cuộc tấn công của Israel vào Iran, đồng thời kêu gọi kiềm chế để giảm căng thẳng trong khu vực.

Chính quyền Mỹ

Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết đây sẽ là hồi kết cho cuộc đấu súng trực tiếp giữa hai nước, đồng thời nói thêm rằng Mỹ có nhiều kênh liên lạc trực tiếp và gián tiếp với Iran để bày tỏ rõ ràng lập trường của mình.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ và hỗ trợ Israel trong trường hợp Iran quyết định đáp trả, và Iran sẽ chịu hậu quả nếu đưa ra quyết định đáng tiếc đó. Nhưng đối với chúng tôi, cuộc trao đổi trực tiếp này sẽ là hồi kết", vị quan chức này cho biết. 

the gioi phan ung truoc cuoc tan cong cua israel vao iran hinh 1

Toàn cảnh Tehran sau khi nghe thấy một số vụ nổ vào ngày 26/10. Ảnh: WANA

Thủ tướng Anh Keir Starmer 

"Tôi hiểu rõ rằng Israel có quyền tự vệ trước sự tấn công của Iran. Tôi cũng hiểu rõ rằng chúng ta cần tránh leo thang thêm trong khu vực, vì vậy tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Iran không nên đáp trả".

Ả Rập Xê Út

"Vương quốc Ả Rập Xê Út lên án hành động tấn công quân sự vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, đây là hành vi vi phạm chủ quyền của nước này cũng như vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế.

Vương quốc này khẳng định lập trường kiên định của mình trong việc phản đối tình trạng leo thang liên tục và sự mở rộng của cuộc xung đột trong khu vực đe dọa đến an ninh và ổn định của các quốc gia và người dân.

Pakistan

"Pakistan lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Những cuộc không kích này làm suy yếu con đường hướng tới hòa bình và ổn định trong khu vực và cũng tạo nên sự leo thang nguy hiểm trong một khu vực vốn đã bất ổn.

"Israel chịu hoàn toàn trách nhiệm về chu kỳ leo thang và mở rộng xung đột hiện nay. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đóng vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, và thực hiện các bước ngay lập tức để chấm dứt sự liều lĩnh của Israel trong khu vực và hành vi tội phạm của nước này".

Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)

"UAE lên án mạnh mẽ hành động nhắm mục tiêu quân sự vào Cộng hòa Hồi giáo Iran và bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang liên tục cũng như tác động của nó đến an ninh và ổn định khu vực".

Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc kiềm chế để tránh rủi ro và mở rộng xung đột".

Iraq

Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết trong một tuyên bố: "(Israel) tiếp tục các chính sách hung hăng và mở rộng xung đột trong khu vực, sử dụng các hành động hung hăng trắng trợn mà không có sự răn đe. Lần này, bàn tay hung hăng của họ đã nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran thông qua một cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran vào sáng sớm nay".

Tuyên bố cho biết Iraq "tái khẳng định lập trường kiên quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và Lebanon, cũng như các nỗ lực toàn diện của khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ sự ổn định trong khu vực".

Hamas

"Phong trào kháng chiến Hồi giáo (Hamas) lên án mạnh mẽ hành động của chủ nghĩa phục quốc Do Thái chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhắm vào các địa điểm quân sự ở nhiều khu vực. Chúng tôi coi đây là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iran và là sự leo thang đe dọa đến an ninh của khu vực, đe dọa an toàn của người dân".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: