The Grand Manhattan- Sự lựa chọn của dàn sao hàng đầu showbiz Việt

Thứ năm, 10/10/2019 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá, thiết kế tinh tế và cộng đồng văn minh chính là những điểm sáng khiến The Grand Manhattan thu hút nhiều giới đầu tư và giới showbiz Việt.

Sự kiện: showbiz Việt

The Grand Manhattan - dự án được phát triển bởi Tập đoàn Novaland và "Top 10 nhà thầu xây dựng Hàn Quốc" Lotte E&C làm nhà thầu chính - được hàng loạt ngôi sao hàng đầu showbiz Việt như: Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Chi Bảo, Hoa hậu Hương Giang... lựa chọn.

Sau thời gian miệt mài trên trường quay phim Mắc Biếc, Victor Vũ mong muốn bù đắp cho khoảng thời gian vất vả của vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã cùng con rời TP.HCM cùng chồng rong ruổi quay phim.

Cặp đôi mong muốn tìm nơi giao thoa giữa hai yếu tố hiện đại và xanh, vừa thoáng mát, vừa có tầm nhìn đẹp. Bên cạnh đó, chuyển nhà về trung tâm thành phố có ích cho sự phát triển của bé Landon - con trai đầu lòng của cặp sao. 

Báo Công luận

Điều khiến Victor Vũ hài lòng nhất là vị trí giữa hai mặt tiền đường Cô Bắc – Cô Giang của dự án, đây là vùng đất thịnh vượng, giàu nét văn hóa phương Đông của Sài Gòn – Chợ Lớn một thời. Ngoài ra, vị trí kết nối – giao thông hạ tầng của dự án khiến việc di chuyển thuận tiện và dễ dàng hơn.

Sau khi tìm hiểu nhiều dự án, cặp sao chọn căn hộ tại dự án The Grand Manhattan, quận 1. Từ đây, chưa đến 5 phút di chuyển, cả nhà có thể tới phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát thành phố, chợ Bến Thành, ga metro, công viên 23/9...

Dinh Ngoc Diep _ Hinh 2

Đinh Ngọc Diệp cho biết: "Dù nằm ngay vị trí đắc địa mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc nhưng dự án dành đến hơn 4.000 m2 cho mảng xanh và tiện ích nội khu. Đây là điều khiến tôi ưng dự án. Hơn thế, dự án còn sở hữu tầm nhìn cực kỳ ấn tượng. Vợ chồng tôi có thể ngắm toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn từ trên cao, hướng tầm mắt về bến Nhà Rồng hay trung tâm quận 1 sôi động".

Cũng giống các khách hàng khác, Hương Giang cho rằng khi chọn bất cứ căn nhà nào, việc đầu tiên mọi người cân nhắc là vị trí. Hoa hậu cho rằng căn hộ ngay trung tâm quận 1 sẽ dễ dàng cho công việc của cô và ông xã, tiện cho con cái học hành và môi trường sống văn minh. Bà mẹ hai con nói bản thân khá khó tính và cầu toàn nên yêu cầu không gian sống đủ lịch sự, văn minh, đảm bảo an ninh và phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về mặt bài trí nội thất.

Huong Giang _ Hinh 3

"Tôi thích cảm giác về đến nhà như bước vào resort, phải thật thư giãn. Vợ chồng tôi đã tìm hiểu kỹ và nhận thấy căn hộ tại dự án có thể đáp ứng yêu cầu của mình. Ông xã tôi rất tâm đắc vị trí của The Grand Manhattan, vừa thuận tiện cho công việc của anh cũng như rất thích hợp cho nhu cầu vui chơi giải trí của cả nhà bởi nơi đây gần nhiều công trình cộng đồng, trung tâm văn hoá, trường học, sức khỏe và giải trí...", Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang nói.

Không chỉ thu hút dàn sao của Sài thành, The Grand Manhattan cũng chinh phục các người đẹp xứ Hà thành trên hành trình “Bắc tiến”. Tham dự sự kiện khai trương trung tâm Bất động sản Novaland tại Hà Nội trong tháng 9 vừa qua, Siêu mẫu Hạ Vy tỏ ra khá hứng thú với các dự án của thương hiệu Novaland.

Báo Công luận

Người đẹp cho biết muốn “tậu” căn hộ hạng sang tại The Grand Manhattan để thuận hơn cho công việc trong thời gian tới. Theo cô, việc đầu tư một căn hộ tại trung tâm quận 1 sẽ có tiềm năng sinh lời cao, dễ cho thuê vì vị trí đắc địa.

Là một trong những người “để mắt” đến dự án từ những ngày đầu tiên, diễn viên Chi Bảo cũng đánh giá cao vị trí "trung tâm của trung tâm" mà dự án sở hữu. Anh từng có 10 năm sống ở quận 1 nên hiểu rõ sự tiện nghi và đẳng cấp khi sống ở trung tâm thành phố. 

"Tôi có thể hẹn bạn bè, đối tác ở những nhà hàng, quán cà phê ngay quận 1. Ngoài ra, các cư dân của dự án này có bãi đậu xe cố định với tên của mình, chủ động mọi việc. Tôi tự tin nơi đây sẽ đem lại cuộc sống thoải mái, tiện nghi và là nơi đầu tư sinh lời bởi sự khan hiếm", Chi Bảo nói thêm.

Báo Công luận

Có thể nói, vị trí đắt giá là điểm sáng thu hút sự chú ý và “tạo sức nóng” cho The Grand Manhattan không chỉ với dàn sao mà với bất kỳ nhà đầu tư BĐS sành sỏi nào. Đặc biệt với những người làm nghệ thuật, thiết kế tinh tế, tầm nhìn ấn tượng và cộng đồng văn minh là những điểm “hích” để họ ra quyết định.

The Grand Manhattan tọa lạc giữa hai mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Novaland và "Top 10 nhà thầu xây dựng Hàn Quốc" Lotte E&C làm nhà thầu chính.

The Grand Manhattan lập cú hat-trick với 3 giải thưởng gồm "Dự án phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam" do Dot Property công nhận, "Dự án hạng sang có thiết kế xuất sắc nhất năm" từ Robb Report và "Dự án xanh và thông minh" do độc giả báo Đầu tư bình chọn.

Mai Hoa

Tin khác

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản
Thị trường “chuyển trạng thái 180 độ” khi thành phố đảo Hoàng Gia ra mắt

Thị trường “chuyển trạng thái 180 độ” khi thành phố đảo Hoàng Gia ra mắt

(CLO) Với việc được áp dụng chính sách đột phá, trên nền tảng bán hàng mới cộng hưởng lợi thế hiếm có của vị trí và tiện ích, siêu phẩm Vinhomes Royal Island đang tạo ra kỳ vọng về những kỷ lục giao dịch chưa từng có trên thị trường bất động sản.

Bất động sản