Thể hiện tinh thần hành động mạnh mẽ, dám chịu trách nhiệm của các trưởng ngành

Hậu quả đến đâu xử lý đến đó, không bao che

Tại phiên họp, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (đoàn Thừa Thiên Huế) đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí làm rõ số lượng các vụ việc cụ thể được tòa án trả hồ sơ để yêu cầu khởi tố tội phạm mới và người phạm tội mới; số lượng vụ việc đình chỉ do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm là bao nhiêu? Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc xử lý cán bộ phụ trách các vụ việc trên như thế nào?

Đăng đàn trả lời câu hỏi này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết: “Đối với các vụ việc, vụ án cụ thể mà tòa trả hồ sơ, chúng tôi sẽ cho kiểm tra, đánh giá lại. Một là từng vụ việc, vụ án cụ thể. Hai là hằng năm chúng tôi sẽ đánh giá việc trả hồ sơ đó để xem việc trả hồ sơ là để quyết tâm chống lọt, chống oan hay là do lạm dụng và thiếu trách nhiệm. Nếu có dấu hiệu lạm dụng thì chúng tôi sẽ kỷ luật. Còn nếu có hậu quả thì tùy theo mức độ sẽ có trách nhiệm bồi thường nhà nước và xử lý theo hình sự”.

the hien tinh than hanh dong manh me dam chiu trach nhiem cua cac truong nganh hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên chất vấn.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhìn nhận: “Chúng tôi chưa bao che bất kỳ cán bộ nào thiếu trách nhiệm gây hậu quả. Nhưng nếu trường hợp anh em trả lại hồ sơ là vì biện pháp kỹ thuật để chứng minh tội phạm hoặc là thấy có dấu hiệu lọt, trả lại để làm cho không lọt thì tôi nghĩ rằng việc này chúng ta phải chờ kết quả cuối cùng là có phát hiện xử lý đúng người, đúng tội hay không. Chứ còn biện pháp tố tụng mà trả hồ sơ chưa phải là căn cứ, mới vừa thấy trả mà cuối năm kiểm điểm là không đúng. Nếu vụ án trả lại mà tốt hơn thì việc trả đó là cần thiết, nhưng trả lại càng ngày càng lớn hơn và để lọt tội phạm thì không được. Do đó, tùy theo trường hợp trả hồ sơ sẽ có chế tài xử lý phù hợp”.

Về số lượng vụ việc đình chỉ do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, những năm gần đây tiếp tục giảm.

Cũng đặt câu hỏi với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nêu rõ: Luật Tố tụng hình sự cho phép quyền hạn công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ đối với tin tố giác, tin báo về tội phạm. Để chống oan sai, phòng ngừa bỏ lọt tội phạm, do lực lượng công an xã chưa đủ “chín” để làm nhiệm vụ này, vậy lực lượng Viện kiểm sát có giải pháp nào để ngăn chặn hiện tượng trên?

Trả lời câu hỏi, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết: Thời gian qua, chất lượng công an xã cũng được nâng lên. Theo quy trình công tác cán bộ của Bộ Công an, nhiều công an chính quy được điều về công an xã chứ không phải chỉ có lực lượng công an xã cũ nên trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật tốt hơn…

“Ở đây, cái tốt trong việc cho công an xã làm chức năng này là chúng ta chủ động giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm ngay từ đầu ở cơ sở, không để tình hình phức tạp, nóng lên. Chính chỗ này gọi là giải quyết kịp thời ngay từ đầu. Đây là chủ trương đúng”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định.

Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về mặt kiểm sát để làm sao thụ lý tin báo tốt, ông Lê Minh Trí nói: “Vừa rồi, tôi đã chỉ đạo trong ngành phối hợp với cơ quan điều tra của Công an huyện, quán triệt yêu cầu kiểm sát thụ lý tin báo tố giác tội phạm. Tới giờ này, có khoảng 10 tỉnh đã triển khai, đảm bảo kiểm sát thụ lý tin báo tố giác cấp xã. Về mặt nghiệp vụ, chúng tôi chưa thấy có khó khăn gì, mà chỉ khó khăn cho cơ quan viện kiểm sát đang thiếu nhân sự”.

“Việc nể nang là có thật, nhưng không nhiều”

Chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) đặt vấn đề: Theo báo cáo, tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn còn cao. Phải chăng còn có lý do là tâm lý của một bộ phận thẩm phán tòa án cấp sơ thẩm còn có tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm trong giải quyết? Bởi vì bên bị kiện chủ yếu là cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính…

Trả lời câu hỏi, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thẳng thắn nhìn nhận: Án hành chính có mấy vấn đề tồn tại như đã báo cáo. Một là, tỷ lệ xử thấp. Hai là, hủy, sửa nhiều hơn các án khác, trong khi Quốc hội cho phép hủy, sửa là 1,5% thì án hành chính lên đến 4%, cao hơn yêu cầu của Quốc hội. Ba là, án hành chính không được thực thi, có bản án rồi nhưng Ủy ban nhân dân các cấp không thi hành nghiêm túc, gây bức xúc cho người dân.

the hien tinh than hanh dong manh me dam chiu trach nhiem cua cac truong nganh hinh 2

Toàn cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về câu hỏi “những tồn tại này có phải do thẩm phán nể nang hay không?”, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: “Việc nể nang là có thật, nhưng không nhiều. Khi xét xử, các thẩm phán xét xử các vụ án của Ủy ban nhân dân cùng cấp cũng có câu chuyện nể nang, đấy là có thật, nhưng tỷ lệ không nhiều. Tuyệt đại đa số các thẩm phán đều phát huy bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và xét xử vụ án hành chính nghiêm túc”.

Trao đổi với báo chí bên lề phiên họp, Đại biểu Quốc hội, GS.TS Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) bày tỏ: “Tôi đặc biệt đánh giá cao cách lựa chọn vấn đề chất vấn lần này. Đúng như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nói, vấn đề được lựa chọn chất vấn là đúng và trúng, vừa có tính thời sự, vừa là những vấn đề quan trọng gắn chặt với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngành tòa án và ngành kiểm sát có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Cũng theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: “Tôi tương đối hài lòng với các câu trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các vấn đề được nêu trong phiên chất vấn. Các trưởng ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thẳng thắn, nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, không vòng vo, né tránh, phân tích đến cùng vấn đề, từ đó đưa ra những giải pháp khả thi, xác đáng với nhiều vấn đề khúc mắc mà các đại biểu Quốc hội cũng như dư luận quan tâm. Những giải pháp, cam kết, định hướng mà Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra tại phiên họp này cũng thể hiện tinh thần hành động mạnh mẽ, dám chịu trách nhiệm của các trưởng ngành, được các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri ghi nhận và giám sát thực hiện sau phiên chất vấn”.

Đề nghị các trưởng ngành, Bộ trưởng sớm thực hiện cam kết

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 20/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực tòa án và kiểm sát.

Theo Chủ tịch Quốc hội, diễn biến của phiên chất vấn cho thấy các vị Đại biểu Quốc hội từ kinh nghiệm hoạt động của mình đã nêu câu hỏi phản ánh sát với diễn biến thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các vị Bộ trưởng và Trưởng ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách, rất nghiêm túc và cầu thị, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng của các vị Đại biểu Quốc hội, thẳng thắn giải trình làm rõ nhiều vấn đề.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị Đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn, tán thành và ghi nhận các giải pháp, cam kết của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành tại phiên chất vấn này; đề nghị các trưởng ngành, Bộ trưởng triển khai thực hiện các cam kết trong thời gian tới.

Thiên An

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: