Thêm 3 thành viên tuyển nữ Iran xin tị nạn Úc về nước

(CLO) Ba trong số tổng cộng 7 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã bất ngờ rời Úc để trở về quê nhà, dù trước đó xin tị nạn ở lại nước này.

Ngày 15/3, Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke cho biết: “Trong đêm qua, ba thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã quyết định cùng các đồng đội trở về quê nhà”.

untitled.png
Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke (ở giữa) cùng 5 cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã được cấp quyền tị nạn tại Úc, ngày 10/3. Ảnh: Bộ Nội vụ Úc

Theo ông Burke, trước đó có tổng cộng 7 thành viên của đội tuyển Iran xin ở lại Úc bằng thị thực tị nạn, nhưng sau các quyết định mới nhất, chỉ còn 3 người vẫn ở lại nước này.

Đội tuyển nữ Iran đến Úc vào tháng trước để tham dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, trước khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát vào ngày 28/2.

Trong danh sách 26 người của đội tuyển, ban đầu có 6 cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện chấp nhận thị thực tị nạn để ở lại Úc, trong khi phần còn lại của đoàn rời Sydney bay tới Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 9/3.

Sau đó, một người trong nhóm xin tị nạn Úc thay đổi quyết định và về nước. Đến tối 14/3, thêm 3 người nữa cũng rời Sydney bay tới Kuala Lumpur để nhập đoàn với các đồng đội, qua đó chỉ còn lại 3 người vẫn ở lại Úc.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết ba người mới rời Úc gồm hai cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện. Hãng này nói họ sẽ “trở về vòng tay ấm áp của gia đình và quê hương”.

Trước đó, các thành viên tuyển nữ Iran đã bị dư luận tại Iran chỉ trích là "kẻ phản bội thời chiến" vì từ chối hát quốc ca trong trận gặp Hàn Quốc ở VCK Asian Cup nữ 2026.

Liên quan đến bóng đá nam Iran, khả năng tham dự World Cup mùa hè tới tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức Mỹ nói rằng ông Trump đã thông báo với đại diện của FIFA, bao gồm Chủ tịch Gianni Infantino, rằng Iran được chào đón tham dự giải đấu.

Tuy vậy, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali cho biết nước này có thể không tham dự World Cup do chiến sự. Ngày 12/3, ông Trump dường như thay đổi quan điểm khi nói rằng việc Iran tham gia giải đấu có thể không “phù hợp” do lo ngại về “tính mạng và sự an toàn của chính họ”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: