Thêm hai nữ tuyển thủ Iran xin tị nạn tại Úc

(CLO) Thêm 2 tuyển thủ nữ Iran đã xin ở lại Úc, sau khi 5 cầu thủ khác được cấp tị nạn vì vụ đội tuyển này không hát quốc ca tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ 2026).

Đài truyền hình quốc gia ABC News đưa tin hôm 10/3, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, rằng một trong hai cầu thủ này có thể đã từ chối lên máy bay tại sân bay Sydney vào phút chót tối thứ Ba. Các cầu thủ còn lại đã rời Úc để trở về Iran.

Các cầu thủ Iran bỏ khăn trùm đầu và không hát quốc ca trong trận thua Hàn Quốc ở VCK Asian Cup 2026 tại Úc.

Trước đó, các thành viên tuyển nữ Iran đã bị dư luận tại Iran chỉ trích là "kẻ phản bội thời chiến" vì từ chối hát quốc ca trong trận gặp Hàn Quốc ở VCK Asian Cup nữ 2026, mà sau đó họ đã để thua 0-3.

Ở 2 trận còn lại tại giải đấu, tuyển nữ Iran tiếp tục thi đấu thiếu quyết tâm khi để thua Úc 0-4 và Philippines 0-2, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng mà không được điểm số và ghi được bàn thắng nào.

Hành trình tham dự VCK Asian Cup nữ 2026 của đội tuyển Iran ở Úc bắt đầu đúng lúc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei của nước này thiệt mạng.

Dù bị dư luận Iran chỉ trích, Văn phòng Tổng công tố Iran hôm thứ Ba cho biết các thành viên còn lại của nhóm đã được mời trở về nước "trong hòa bình và tin tưởng", theo truyền thông Iran đưa tin.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke cho biết trong một cuộc họp báo ngày 9/3 rằng ông đã thông báo với 5 thành viên tuyển nữ Iran rằng "họ được chào đón ở lại Úc, họ an toàn ở đây và họ nên cảm thấy như ở nhà tại đây".

Theo danh sách, 5 thành viên tuyển Iran đã chính thức được cấp tị nạn ở Úc là đội trưởng Zahra Ghanbari, cùng các tiền vệ Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi và hậu vệ Atefeh Ramezanizadeh.

Thông báo cấp tị nạn của Úc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Úc Anthony Albanese về “tình hình tế nhị” mà đội tuyển Iran đang phải đối mặt, và rằng ông Albanese “đang giải quyết vấn đề này!”. Trước đó, Úc đã tuyên bố từ chối cấp tị nạn cho các nữ tuyển thủ Iran.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: