Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke cho biết trong một cuộc họp báo hôm 9/3 rằng ông đã thông báo với 5 thành viên này rằng "họ được chào đón ở lại Úc, họ an toàn ở đây và họ nên cảm thấy như ở nhà tại đây".
Theo danh sách, 5 thành viên này là đội trưởng Zahra Ghanbari, cùng các tiền vệ Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi và hậu vệ Atefeh Ramezanizadeh.
Ông Burke cho biết các cầu thủ còn lại của đội tuyển Iran, đang đến Úc để tham dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 (Asian Cup) tại Queensland, đang ở một khách sạn gần Gold Coast và cũng đang được ông đề nghị cấp thị thực tị nạn.
Quyết định đứng im lặng trong lúc quốc ca Iran vang lên trước trận đấu đầu tiên với Hàn Quốc của các cầu thủ đã bị một bình luận viên trên đài truyền hình nhà nước Iran IRIB gọi là "đỉnh điểm của sự ô nhục", cũng như bị gọi là "phản quốc" trên truyền thông Iran.
Thông báo cấp tị nạn của Úc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Úc Anthony Albanese về “tình hình tế nhị” mà đội tuyển Iran đang phải đối mặt, và rằng ông Albanese “đang giải quyết vấn đề này!”.
Ông Trump đã kêu gọi Albanese “cấp quy chế tị nạn” cho tuyển nữ Iran, đội đã bị loại khỏi giải đấu hôm Chủ nhật sau khi thua trận đấu cuối cùng vòng bảng trước Philippines, cảnh báo nhà lãnh đạo Úc rằng ông sẽ phạm phải một “sai lầm nhân đạo khủng khiếp” nếu để các cầu thủ Iran về nước.
Trước đó, Úc đã tuyên bố từ chối cấp tị nạn cho các nữ tuyển thủ Iran.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết năm cầu thủ đang ở Úc tham dự Asian Cup đã bí mật rời khách sạn của đội tuyển cùng với cảnh sát Úc.
Việc đội tuyển nữ Iran tham gia VCK Asian Cup 2026 diễn ra đúng vào thời điểm Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 28 tháng 2, khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei và ít nhất 1.255 người khác thiệt mạng trong hơn một tuần ném bom.
Mặc dù đội tuyển nữ Iran không hát quốc ca trước trận đấu đầu tiên, nhưng họ đã hát quốc ca và chào kiểu quân đội trước trận đấu thứ hai với Úc.