Tại cấp độ liên minh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ủng hộ việc thiết lập một giới hạn độ tuổi tối thiểu, nhưng bà muốn tham vấn ý kiến từ các chuyên gia trước khi đưa ra hướng tiếp cận chính thức cho khối 27 quốc gia này.
Một hội đồng tư vấn về việc sử dụng mạng xã hội dự kiến sẽ được thành lập vào đầu năm nay nhằm đưa ra các bước tiếp theo để bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.
Người phát ngôn của Ủy ban, ông Thomas Regnier, cho biết: "Chúng tôi đang để ngỏ mọi cánh cửa. Chúng tôi sẽ tiếp nhận phản hồi, và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định tiềm năng trong tương lai về vấn đề này".
Trong khi chờ đợi một hành động chung từ phía EU, một số quốc gia thành viên đã quyết định không chờ đợi mà chủ động thực hiện các biện pháp riêng lẻ. Tại Pháp, Hạ viện đã thông qua một dự luật cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 15 tuổi, và hiện dự luật này đang chờ sự chấp thuận của Thượng viện để chính thức trở thành luật.
Đan Mạch cũng đã tuyên bố vào năm ngoái rằng họ sẽ cấm trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi truy cập vào các nền tảng này. Hiện tại, Pháp và Đan Mạch nằm trong số năm quốc gia EU đang thử nghiệm một ứng dụng xác minh độ tuổi với hy vọng sẽ ngăn chặn trẻ em tiếp cận các nội dung độc hại, dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay.
Bên cạnh đó, Nghị viện châu Âu cũng đã kêu gọi một lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, một động thái tương tự như kế hoạch mà Malaysia, Na Uy và New Zealand đang dự định triển khai.
Dù chưa chính thức ban hành lệnh cấm trên toàn liên minh, EU đang tận dụng Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) để buộc các công ty công nghệ phải điều chỉnh nền tảng nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên tốt hơn, chẳng hạn như cấm quảng cáo nhắm mục tiêu đến trẻ em.