Thêm một 'gã khổng lồ' ngành bán lẻ nộp đơn xin phá sản

(CLO) Ascena Retail Group - Công ty sở hữu thương hiệu nổi tiếng Ann Taylor và Loft - vừa trở thành nạn nhân mới của dịch Covid-19 và phải nộp đơn xin phá sản vào ngày 23/7.
Ascena chính thức nộp đơn xin phá sản vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Ascena chính thức nộp đơn xin phá sản vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Ascena từng là nhà bán lẻ quần áo phụ nữ lớn nhất tại Mỹ sau khi thâu tóm nhiều thương hiệu nổi tiếng, với 2,800 cửa hàng khắp nước Mỹ, Canada và Puerto Rico. Nhiều trong số này nằm trong các trung tâm thương mại và trung tâm mua sắm.

Thế nhưng, sự thay đổi nhanh chóng của thị hiếu và các nền tảng mới như Rent the Runway và Stitch Fix đã tác động nặng nề đến hoạt động kinh doanh. Vốn đang trên đà giảm, cuộc khủng hoảng Covid-19 đã đẩy công ty đến bờ vực phá sản.

Ngày 23/07, Công ty cho biết thỏa thuận tái cấu trúc có được sự ủng hộ từ hơn 68% chủ nợ và họ lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn một số cửa hàng và bán quyền sở hữu một trong các thương hiệu.

Theo đó, Ascena lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn một lượng lớn cửa hàng Justice cùng với một số cửa hàng Ann Taylor, Loft, Lane Bryant và Lou & Grey trong quá trình tái cấu trúc. Họ nói thêm sẽ đóng toàn bộ vĩnh viễn toàn bộ cửa hàng ở Canada, Puerto Rico và Mexico.

Ascena cho biết con số cửa hàng đóng cửa sẽ được xác định dựa trên “khả năng tiến tới thỏa thuận về một cấu trúc cho thuê bền vững của Ascena và các chủ cho thuê”. Công ty nói thêm sẽ “cố gắng giữ càng nhiều cửa hàng càng tốt”.

Trong khi đó, họ dự định đóng cửa hoàn toàn thương hiệu Catherines và bán tài sản sở hữu thương hiệu cho City Chic Collective Limited.

Công ty kỳ vọng giảm nợ bớt 1 tỷ USD trong kế hoạch tái cấu trúc, từ đó giúp Ascena có sự linh hoạt về tài chính để sinh lãi trong tương lai.

Ngày 23/07, Ascena cho biết đã nhận 150 triệu USD vốn tài trợ từ các chủ nợ hiện tại và kỳ vọng có đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong suốt quá trình tái cấu trúc.

Ascena gia nhập cùng hàng tá gã khổng lồ bán lẻ khác nộp đơn bảo hộ phá sản trong suốt cuộc khủng hoảng Covid-19, trong đó ngành may mặc bị tác động cực kỳ nặng nề, khi người tiêu dùng không còn chi nhiều tiền cho quần áo.

Các cái tên lớn khác đã nộp đơn phá sản như J.Crew, J.C. Penney, Neiman Marcus và Brooks Brothers.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: