Thêm nhiều quốc gia lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela

(CLO) Sau Nga, Cuba hay Colombia, nhiều cường quốc trên thế giới và các nước tại châu Mỹ khác đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông.

Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “vô cùng bàng hoàng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và việc sử dụng vũ lực chống lại tổng thống của một quốc gia”.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối hành vi bá quyền như vậy của Mỹ, hành vi này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời ngừng xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”, tuyên bố cho biết.

Xin hoa
Người dân biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ ông, tại San Salvador, El Salvador, ngày 3 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vương quốc Anh

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết nước ông không liên quan đến các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Venezuela và ông muốn nói chuyện với ông Trump để tìm hiểu đầy đủ sự thật về những gì đã xảy ra.

“Trước hết, tôi muốn làm rõ sự thật. Tôi muốn nói chuyện với Tổng thống Trump. Tôi muốn nói chuyện với các đồng minh. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng tôi không liên quan… và tôi luôn nói và tin rằng tất cả chúng ta nên tuân thủ luật pháp quốc tế”, ông nói trong một tuyên bố với các đài truyền hình Anh.

Liên minh châu Âu

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Ngoại giao và Chính sách An ninh, bà Kaja Kallas, cho biết bà đã nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đại sứ EU tại Caracas về những diễn biến mới nhất ở Venezuela.

Bà Kallas cho biết trong một tuyên bố trên X: “Liên minh châu Âu đã nhiều lần tuyên bố rằng ông Maduro thiếu tính chính thống và ủng hộ một quá trình chuyển đổi hòa bình. Trong mọi hoàn cảnh, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được tôn trọng”.

Ngoài tuyên bố chính thức của Liên minh châu Âu, các quốc gia khác trong khối như Đức, Ý và Pháp cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình ở Venezuela, đồng thời lên kế hoạch bảo hộ công dân của mình.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng chiến dịch của Mỹ tại Venezuela đã làm suy yếu luật pháp quốc tế.

“Chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Nicolas Maduro vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế. Pháp tái khẳng định rằng không thể áp đặt một giải pháp chính trị lâu dài từ bên ngoài và chỉ có người dân có chủ quyền mới có thể tự quyết định tương lai của mình”, ông viết trên X.

bieu tinh ủng hộ Venezuela
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (thứ 2 từ phải, hàng trước) tham dự một sự kiện lên án hành động quân sự của Mỹ chống lại Venezuela tại Havana, thủ đô của Cuba, ngày 3 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Brazil

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva lên án các vụ ném bom của Mỹ và việc bắt giữ ông Maduro là vượt qua “giới hạn không thể chấp nhận được”.

“Tấn công các quốc gia, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, là bước đầu tiên dẫn đến một thế giới bạo lực, hỗn loạn và bất ổn, nơi luật lệ của kẻ mạnh thắng thế so với chủ nghĩa đa phương”, ông Lula viết trên X. “Cộng đồng quốc tế, thông qua Liên hợp quốc, cần phải phản ứng mạnh mẽ trước sự việc này”.

Uruguay

Bộ Ngoại giao Uruguay cho biết nước này đang "theo dõi sát sao và hết sức quan ngại những diễn biến được báo cáo từ Venezuela trong những giờ gần đây, bao gồm các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự của Venezuela".

“Uruguay luôn bác bỏ sự can thiệp quân sự của một quốc gia vào lãnh thổ của quốc gia khác và tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là nguyên tắc cơ bản rằng các quốc gia phải kiềm chế không sử dụng lời đe dọa hoặc vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào khác không phù hợp với các Mục đích của Liên hợp quốc”, tuyên bố của nước này cho biết.

Mexico

Trong một tuyên bố trên X, Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết, “Mexico lên án sự can thiệp quân sự vào Venezuela”.

Bà cũng đưa vào bài đăng của mình một điều khoản trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó nêu rõ: “Các quốc gia thành viên của Tổ chức, trong quan hệ quốc tế của mình, phải kiềm chế việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, hoặc theo bất kỳ cách nào khác không phù hợp với các Mục đích của Liên hợp quốc”.

Chile

Trong một tuyên bố được đăng tải trên X, Tổng thống Chile Gabriel Boric Font bày tỏ “sự quan ngại và lên án” đối với các hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela. Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến đất nước”.

“Chile tái khẳng định cam kết của mình đối với các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế, như cấm sử dụng vũ lực, không can thiệp, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Cuộc khủng hoảng Venezuela phải được giải quyết thông qua đối thoại và sự ủng hộ của chủ nghĩa đa phương, chứ không phải bằng bạo lực hay sự can thiệp của nước ngoài”.

Indonesia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, bà Yvonne Mewengkang, cho biết: “Indonesia cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan ưu tiên giải quyết hòa bình thông qua giảm leo thang và đối thoại, đồng thời ưu tiên bảo vệ thường dân… Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc” .

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: