Theo các hãng tin quốc tế, chiến dịch này bao gồm nhiều đợt không kích và tấn công chính xác nhắm vào các mục tiêu quân sự trọng yếu của Venezuela, đánh dấu một trong những hành động quân sự nghiêm trọng nhất của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh trong nhiều năm qua.
Một trong những điểm được chú ý nhất trong các báo cáo quân sự là việc máy bay chiến đấu F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ đã tham gia vào giai đoạn đầu của chiến dịch. Theo trang phân tích quốc phòng Defence Blog, các tiêm kích F-35 đã được sử dụng để phá hủy và vô hiệu hóa một phần lực lượng không quân Venezuela ngay từ đầu chiến dịch.
Báo cáo này cho rằng F-35, với khả năng tàng hình và trang bị cảm biến tiên tiến, đã đảm nhiệm vai trò tấn công chính xác các sân bay quân sự và mục tiêu chất lượng cao, hạn chế nguy cơ bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không mặt đất.
Bên cạnh chiến đấu cơ, chiến dịch ngày 3/1 được triển khai với quy mô lớn sử dụng các vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái vũ trang. Các phân tích hiện trường cho thấy những mảnh vỡ tên lửa phù hợp với các loại AGM-114 Hellfire hoặc AGM-179 JAGM, vốn thường được phóng từ UAV như MQ-9 Reaper hoặc các nền tảng trực thăng tấn công.
Không quân Mỹ từ lâu đã sử dụng những UAV này trong các chiến dịch đối kháng trên bộ, và việc chúng xuất hiện trong chiến dịch Venezuela phù hợp với bài toán tấn công mục tiêu chính xác trong môi trường đô thị và khu vực phòng không dày đặc.
Ngoài ra, nhân chứng tại Caracas đã ghi nhận âm thanh của trực thăng tấn công bay thấp trước khi các vụ nổ xảy ra, cho thấy chiến dịch không chỉ giới hạn ở UAV và tiêm kích tàng hình. Những trực thăng này được cho là trang bị rocket dẫn đường và vũ khí nhằm vào các cơ sở quân sự và hệ thống phòng không của lực lượng Venezuela.
Các đòn tấn công tập trung chủ yếu vào những cơ sở quân sự chiến lược như sân bay La Carlota và căn cứ Fuerte Tiuna - những điểm then chốt trong mạng lưới phòng thủ và chỉ huy của quân đội Venezuela.
Một số nguồn tin quân sự mở còn chỉ ra rằng các điểm liên lạc, radar và hệ thống phòng không tầm xa cũng là mục tiêu sớm của chiến dịch nhằm làm tê liệt khả năng phản ứng có tổ chức của lực lượng phòng thủ Venezuela.
Ngay sau loạt đòn tấn công, chính quyền Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và cáo buộc Mỹ xâm phạm chủ quyền, trong khi Washington đưa ra lý do chống buôn lậu ma túy và tổ chức các hoạt động phi pháp từ lãnh thổ Venezuela.
Các chiến dịch trước đó trong khu vực Caribe, với các cuộc đánh chặn và tấn công tàu bị cho là buôn lậu ma túy, được xem như bước chuẩn bị mở rộng trước khi diễn ra đòn tấn công trên không vào ngày 3/1.