Thị trường bị xáo trộn bởi lạm phát, các nhà đầu tư không còn nơi trú ấn

(CLO) Trong thời gian gần đây, việc lạm phát gia tăng tại nhiều quốc gia đã khiến cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới gặp khó khăn bởi không còn loại tài sản nào có thể được coi là nơi trú ẩn an toàn.

Đối với nhiều nhà đầu tư từng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lạm phát thì trong năm tới, tình hình có thể còn trở nên tồi tệ hơn.

Khi giá cổ phiếu giảm và trái phiếu thua lỗ nặng, giá tiêu dùng tăng cao thì một số loại hình đầu tư của thị trường tài chính đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho nhiều người vào thời điểm đầu năm nay. Tuy nhiên, những kênh trú ẩn này đang dần thay đổi và không còn là nơi an toàn cho giới đầu tư.

Sự gia tăng liên tục của lạm phát lõi (Core inflation) đã thúc đẩy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chuỗi tăng lãi suất mạnh mẽ nhất từng được ghi nhận trong nhiều thập kỷ. Điều này gây ảnh hưởng lớn tới rất nhiều loại hình tài sản đầu tư.

thi truong bi xao tron boi lam phat cac nha dau tu khong con noi tru an hinh 1

Với tình hình lạm phát như hiện tại, giá các loại tài sản đều có thể giảm xuống và sẽ gần như không còn nơi trú ẩn an toàn cho nguồn vốn của các nhà đầu tư (Ảnh TL)

Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania và Đại học Hồng Kông cho biết: Dựa theo dữ liệu từ năm 1963 đến năm 2019, có thể thấy rằng cổ phiếu, trái phiếu, hàng hoá và quỹ đầu tư tín thác bất động sản đều có nguy cơ bị thua lỗ khi lạm phát lõi gia tăng bất ngờ.

Ông Nikolai Roussanov, giáo sư tài chính tại Wharton School thuộc Đại học Pennsylvania cho biết: “Nửa đầu năm nay khi lạm phát năng lượng và lương thực tăng nhanh hơn lạm phát lõi, giá hàng hoá đã tăng trưởng mạnh và giống như một hàng rào chắn giúp chống lạm phát. Thế nhưng khi giá năng lượng bắt đầu giảm, chúng tôi thấy ở đây một mối tương quản đảo ngược và hàng hoá không giảm giá trở lại như ban đầu.”

Điều này đã làm tình hình thị trường tài chính toàn cầu vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới thắt chặt chính sách tiền tệ nay lại càng trở nên ảm đạm hơn.

Trong ngày 13/9 vừa qua, Bộ Lao động Mỹ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng lõi đã tăng 6,3% trong tháng 8 so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên lạm phát lõi tăng tốc kể từ tháng 3 tới nay. Các số liệu này đã làm tiêu tan hi vọng của các nhà đầu tư về sự suy giảm và củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm lần thứ 3 liên tiếp vào ngày 21/9 tới đây.

Việc thắt chặt mạnh tay như vậy sẽ làm tăng nguy cơ giảm tốc phát triển nền kinh tế, ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp và nhu cầu đối với các mặt hàng như dầu mỏ.

Chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 4% chỉ trong phiên giao dịch ngày 13/9 sau báo cáo lạm phát và kết thúc tuần với mức giảm gần 5%. Chỉ số hàng hoá của Bloomberg đã giảm 3% kể từ ngày 13/9. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, đẩy trái phiếu chính phủ Mỹ giảm hơn 11% trong năm nay và ghi nhận mức tồi tệ nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi chỉ số từ năm 1973. Đồng đô Mỹ là một trong số ít các đồng tiền được kéo giá trị lên bằng cách tăng lãi suất.

Theo giáo sư Nikolai Roussanov và các nhà nghiên cứu khác, sự thay đổi trên thị trường hàng hoá phù hợp với những gì diễn ra tương tự kể từ đầu những năm 1960.

Một nghiên cứu tương tự của các chuyên gia đến từ quỹ đầu cơ Man Group Plc và Duke University cũng cho thấy rằng, cả cổ phiếu và trái phiếu đều có xu hướng hoạt động kém hơn trong thời gian lạm phát tăng cao. Trong khi các loại tài sản chính lại tỏ ra đáng tin cậy hơn. Nhưng một khi lạm phát chung bắt đầu giảm từ mức đỉnh, lợi tức của các loại tài sản này sẽ gần như bằng 0.

Teun Draaisma, giám đốc danh mục đầu tư của Man Group cho biết: “Toàn thị trường và toàn thế giới đang điều hướng từ thời kỳ lạm phát cao, với tỷ lệ tăng mạnh sang dạng tăng trưởng lạm phát chậm hơn dù vẫn ở mức cao. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của sự thay đổi”

Sự thay đổi về tốc độ tăng trưởng lạm phát này đang thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển nguồn vốn khỏi các quỹ đầu tư hàng hoá để chuẩn bị cho tăng trưởng kinh tế chậm hơn hoặc suy thoái. Các quỹ ETF hàng hoá trên diện rộng đang có xu hướng bị rút tiền trong 5 tháng liên tiếp tính tới tháng 9, gần 17 tỷ USD đã bị rút ra khỏi các loại hình đầu tư này kể từ đầu tháng 5.

Peter Chatwell, trưởng bộ phận giao dịch chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Mizuho International Plc cho biết: “Với lạm phát lõi tăng mạnh, điều này đồng nghĩa với việc thắt chặt tiền tệ nhanh chóng sẽ được thực hiện. Nó sẽ làm giảm nhu cầu trong thời gian tới và làm giảm giá hầu hết các loại tài sản.”

Như vậy, các nhà đầu tư gần như sẽ không còn bất kỳ một nơi trú ẩn an toàn nào trong năm tới đây.

Nguồn: Bloomberg

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: