Thị trưởng Seoul mất tích, cuộc tìm kiếm lớn đang diễn ra

Thứ năm, 09/07/2020 22:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát đang tìm kiếm Thị trưởng Seoul Park Won-soon, người đã được thông báo mất tích vào hôm thứ Năm (9/7). Một cuộc tìm kiếm lớn đang được lực lượng chức năng thực hiện.

Thị trưởng Park Won được báo cáo mất tích và lực lượng cảnh sát đang huy động một lực lượng lớn để tìm kiếm - Ảnh: Yonhap

Thị trưởng Park Won được báo cáo mất tích và lực lượng cảnh sát đang huy động một lực lượng lớn để tìm kiếm - Ảnh: Yonhap

Theo cảnh sát, con gái ông Park đã báo cáo thị trưởng Seoul mất tích vào lúc 5h17 chiều, nói với họ rằng ông đã để lại những gì dường như là "lời cuối" trong một tin nhắn. Rõ ràng, ông Park đã rời khỏi nhà bốn đến năm giờ trước đó, nhưng không thể liên lạc được vì điện thoại di động của ông đã bị vô hiệu hóa.

Tín hiệu điện thoại của Park được phát hiện lần cuối tại Đền Gilsang ở phía đông bắc Seoul. Hiện lực lượng cảnh sát đã huy động các sĩ quan, máy bay không người lái và cảnh khuyển để tìm kiếm.

Chính quyền thành phố Seoul đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhưng không đưa ra bình luận chính thức nào về sự mất tích của thị trưởng.

Chính quyền địa phương cho biết trước đó vào ngày Park không đến làm việc vì ông cảm thấy bị bệnh. Họ nói vào khoảng 10h40 sáng rằng ông Park đã hủy lịch trình của mình trong ngày dựa trên "hoàn cảnh không thể tránh khỏi".

Thị trưởng ban đầu được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp lúc 4h40 chiều để thảo luận về vai trò của chính quyền Seoul trong phát triển khu vực, với một ủy ban liên kết của văn phòng tổng thống tại văn phòng của ông.

Cảnh sát cho biết Park rời khỏi nhà mặc quần áo tối màu, đội mũ đen và mang ba lô màu đen.

Có nguồn tin cho rằng, một ngày trước đó, cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đã nhận một đơn tố cáo cáo buộc Thị trưởng Park quấy rối tình dục.

Theo các báo cáo, người nộp đơn là một cựu thư ký của Park, khi tố cáo thị trưởng đã quấy rối cô liên tục kể từ khi cô bắt đầu làm việc cho ông này vào năm 2017.

Hiện vẫn chưa rõ liệu sự biến mất của Thị trưởng Seoul có liên quan đến điều này.

Park Won-soon, cựu luật sư nhân quyền và nhà hoạt động dân sự, đã được bầu làm Thị trưởng Seoul vào năm 2011 và đã phục vụ nhiệm kỳ thứ ba kể từ tháng 7 năm 2018.

Là một thành viên của Đảng Dân chủ cầm quyền, Park, 64 tuổi, đã được coi là một ứng viên Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022.

Chấn Phong

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h