Chi phí thảm hoạ giảm...
Năm vừa qua thế giới đã chứng kiến nhiều thảm hoạ khí hậu như trận lũ lụt kinh hoàng nhấn chìm một phần ba Pakistan, một trong ba cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận ở Mỹ, hạn hán tàn phá ở châu Âu và Trung Quốc, nạn đói do hạn hán gây ra ở châu Phi và những đợt nắng nóng chết người khắp nơi.
Hãng bảo hiểm khổng lồ Swiss Re cho biết chi phí do thảm họa toàn cầu gây ra giảm 12% so với năm trước.
“Chúng tôi gần như đã quen với những điều cực đoan. Năm nay được coi là khá căng thẳng so với nhiều năm trước đây nhưng so với những năm có thể là khắc nghiệt nhất, như năm 2017, 2020 và 2021, thì có vẻ như… một sự điều chỉnh giảm nhẹ”, nhà khí tượng học và nhà kinh tế ứng dụng Adam Smith tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết.
Những ngôi nhà bị bao vây trong nước lũ ở thành phố Sohbat Pur, một quận thuộc tỉnh Baluchistan phía Tây Nam Pakistan, ngày 30 tháng 8 năm 2022. Ảnh AP/Zahid Hussain
Adam Smith cho biết cháy rừng ở Mỹ năm nay không gây thiệt hại nhiều như vài năm trước, nhưng hạn hán ở miền Tây gây thiệt hại nhiều hơn những năm trước.
Vào những năm 1980, Mỹ trung bình cứ 82 ngày lại xảy ra một thảm họa thời tiết gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Bây giờ cứ sau 18 ngày lại xảy ra một thảm hoạ, Smith cho biết. Ông cho biết thời tiết ngày một xấu hơn và xảy ra thường xuyên hơn.
Martin Bertogg, người đứng đầu bộ phận rủi ro thảm họa của Swiss Re cho biết: “Nếu bạn xem xét kĩ giai đoạn sáu năm qua từ 2017 đến 2022, điều này đặc biệt tồi tệ” so với 5 năm trước đó.
Bertogg nói: “Có cảm giác như một sự thay đổi đang diễn ra, mà một số người gọi đó là một điều 'bình thường mới''. Ông cho rằng xu hướng dài hạn là chi phí thảm họa tăng đều đặn từ 5% đến 7% một năm.
Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry cho biết số lượng thiên tai ngày càng gia tăng buộc phải giảm lượng khí thải.
Chris Field, Giám đốc môi trường của Đại học Stanford, người đứng đầu một báo cáo năm 2012 của Liên hợp quốc về thời tiết khắc nghiệt, cho biết: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu đang làm tăng tính đa dạng cũng như mức độ trung bình của các thảm họa thời tiết".
“Điều quan trọng là xu hướng thiên tai đang gia tăng,” Field nói. “Và nó sẽ tiếp tục tăng cho đến khi chúng ta ngăn chặn được sự nóng lên toàn cầu”.
.. nhưng thiệt hại lớn
Debarati Guha-Sapir, người điều hành Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học Thảm họa tại Đại học Công giáo Louvain ở Bỉ cho biết, việc xem xét thiệt hại có thể đưa ra một bức tranh sai lệch vì chi phí thảm họa phụ thuộc rất nhiều vào mức độ giàu có của khu vực xảy ra thảm họa, ít hơn so với quy mô của thảm họa.
Và thậm chí quan trọng hơn, những con số này là về đô la, không phải con người, và điều đó làm sai lệch bức tranh thực, Guha-Sapir cùng giáo sư khí hậu và sức khỏe của Đại học Washington, Kristie Ebi cùng cho biết.
Ebi cho rằng: “Những gì được bảo hiểm chỉ là một phần nhỏ trong tổng số cơ sở hạ tầng và những người thiệt mạng ở Pakistan”, điều này làm giảm mức độ thiệt hại mặc dù đã có tới 1.700 người thiệt mạng.
Jennifer Francis, một nhà khoa học khí hậu tại Trung tâm nghiên cứu khí hậu Woodwell ở Cape Cod, cho biết một trận bão tuyết vào tháng 1 đã giết chết 23 người, sau đó là đợt nắng nóng mùa xuân gây chết người, sau đó lũ lụt tàn khốc từ tháng 6 đến tháng 10 đã cướp đi sinh mạng của 1.700 người và vô số sinh kế.
“Nhiều sự kiện đáng ngạc nhiên, ít được công bố và đáng báo động khác đã tàn phá các cộng đồng địa phương, chẳng hạn như sự sụp đổ đột ngột của nghề đánh bắt cua tuyết béo bở ở Biển Bering, sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng ở châu Âu, sự ngập lụt của một số ngôi làng ven biển ở Alaska do ảnh hưởng của bão nhiệt đới”, ông nói.
Mai Anh (theo AP)