Thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng do mưa lũ, sạt lở đất trong 2 ngày qua

Thứ năm, 30/05/2019 16:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái vừa cho biết, trong 2 ngày 28/5 và ngày 29/5 tại các tỉnh này xảy ra mưa lớn kèm theo, sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng về người và của.

Thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng do mưa lũ, sạt lở đất trong 2 ngày qua. Ảnh minh họa

Thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng do mưa lũ, sạt lở đất trong 2 ngày qua. Ảnh minh họa

Đặc biệt, thiệt hại về người: Có 2 người chết, đó là nạn nhân Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 2009 (xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), chết do sạt lở đất và nạn nhân Hoàng Văn Ngọc, sinh năm 1967 (xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) chết do lũ cuốn trôi. Số người bị thương nặng cũng có 2 người là trường hợp anh Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1986 và Nguyễn Thị Diệp, sinh năm 1987, tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang bị thương do sạt lở đất.

Thiệt hại về nhà cửa: Có 53 mái nhà bị lốc cuốn trôi (Hà Giang: 5 nhà; Yên Bái: 47 nhà; Bắc Kạn: 1 nhà). Nhà xưởng bị tốc mái có 4 nhà xưởng (ở Yên Bái) trong đó có 1 nhà ở Bắc Kạn bắt buộc phải di dời.

Đáng chú ý hơn cả là nông nghiệp, mưa lũ, dông lốc và sạt lở đất khiến 26,2ha diện tích lúa bị ngập úng, đổ gẫy. Diện tích hoa màu bị thiệt hại có 17,7 ha; Giao thông, thủy lợi bị 1.750 m3 đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông và 3 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng.

Theo đó, ước tính thiệt hại đến thời gian này ở 3 tỉnh trên lên tới 1,430 tỷ đồng (Hà Giang: 300 triệu; Bắc Kạn: 850 triệu; Yên Bái: 280 triệu).

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết, dự báo mưa, lũ, dông lốc, sét còn diễn biến phức tạp. Từ 31/5 đến ngày 2/6 có khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 3m và có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên. 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi diến biến mưa, lũ, dông lốc trên mọi kênh thông tin như truyền hình, phát thanh, mạng và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Lương Minh

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống