Thiệt hại nặng nề sau bão số 3

(CLO) Yagi- cơn bão số 3 - cơn bão được đánh giá là mạnh nhất 30 năm qua - ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của bão số 3, tại Hà Nội đã có 2 người chết, Quảng Ninh 3 người chết, Hải Dương 3 người chết. Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, TP Hà Nội- những nơi tâm bão đi qua đều để lại những khung cảnh tan hoang, hậu quả nặng nề chưa thể kiểm đếm ngay.

Bão Yagi làm 1 người chết, 3 người bị thương, 2.500 cây đổ, 17 trạm bơm mất điện tại Hà Nội

Khoảng 20h ngày 7/9, tâm bão số 3 (bão Yagi) quét qua Hà Nội, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 12. Mưa lớn kèm theo dông, gió thổi mạnh đã làm nhiều cây gãy đổ, đặc biệt nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội ngập sâu trong nước, nhiều con phố tan hoang trong một cảnh tượng mà người dân sống lâu năm ở những đây cũng chưa từng thấy. 

Cụ thể, theo báo cáo sơ bộ mới nhất (tối 7/9) của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Hà Nội, đã có 4 người thương vong, 2.500 cây đổ, 17 trạm bơm mất điện; 14 ô tô bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão Yagi.

thiet hai nang ne sau bao so 3 hinh 1

Cây xanh gãy đổ trên phố Tràng Tiền (ảnh chụp lúc 22h). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Liên quan đến thiệt hại về người, Hà Nội có 1 người thiệt mạng do cây đổ trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Thiệt hại về tài sản có tổng 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng do bão.

thiet hai nang ne sau bao so 3 hinh 2
thiet hai nang ne sau bao so 3 hinh 3

Nhiều con phố Hà Nội ngập sâu, cây đổ ngổn ngang, tan hoang sau bão số 3. Ảnh: TTXVN

Khu vực ngoại thành, mưa lớn làm cho 47 ha diện tích lúa, 26,5 ha rau màu bị ngập; 6.144,5 ha lúa, 15,93 ha rau màu bị đổ; 2,2 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Bên cạnh đó, đã có khoảng 2.500 cây xanh bị đổ; 5 hộ dân bị tốc mái nhà lợp tôn...Ngoài ra, có 17 trạm bơm tại các huyện: Hoài Đức, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Đan Phượng mất điện, đang được khắc phục. Hiện, mực nước các hồ chứa nước chính trên địa bàn thành phố đang ở mức cao, nhiều hồ vượt ngưỡng tràn.

Ngay trong đêm 7/9, lực lượng chức năng các quận, huyện đã tiến hành dọn dẹp hiện trường các cây xanh bị gãy, đổ…

Các cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân vẫn cần thận trọng khi ra đường vì Hà Nội đang có mưa kéo dài do hoàn lưu sau bão, nhất là khi đi qua các nơi cây đổ chưa kịp dọn, nguy cơ còn vướng theo dây điện trong cành lá,…

Nhiều thiệt hại lớn tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Sau khi đổ bộ với gió giật mạnh kèm theo mưa lớn trong ngày 7/9, bão số 3 đã đi vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ; đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội, gây nhiều thiệt hại lớn. 

thiet hai nang ne sau bao so 3 hinh 4

Nhà hàng tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị sập mái. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

thiet hai nang ne sau bao so 3 hinh 5

Mưa gây ngập lụt tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của bão số 3, Quảng Ninh 3 người chết, Hải Dương 3 người chết. Bão số 3 cũng gây sự cố mất điện trên diện rộng tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương. Nhiều nhà ở bị hư hỏng, tốc mái và hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Tối 7/9, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh thông tin, Bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân bị thương do bão, trong đó có 6 ca nặng đang được điều trị tích cực. Các bệnh nhân đa phần đều gặp chấn thương do mảnh kính, mảnh tôn rơi vào... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đã tới thăm hỏi, động viên những người gặp nạn.

thiet hai nang ne sau bao so 3 hinh 6

Mưa lớn làm thiệt hại 77,49 ha diện tích cây nông nghiệp bị thiệt hại. Ảnh: TTXVN phát

Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến 16h ngày 7/9, khu vực Bắc Bộ, có khoảng 16 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng; trong đó, Hà Nội 2 ha, Quảng Ninh 14 ha. Diện tích lúa, rau màu bị gãy đổ gần 300 ha; trong đó, Hải Dương 200 ha, Yên Bái 77,49 ha, Thái Bình trên 20.000 ha.

Theo Cục Thủy lợi, các tỉnh, thành phố vùng ảnh hưởng lớn của bão như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão (mất điện, hư hỏng hạ tầng..).

Nhiều địa phương, trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, đã huy động các lực lượng bộ đội, công an giúp nhân dân. Đơn cử như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 18.000 cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia chống bão, hỗ trợ nhân dân và các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi bão đổ bộ.

thiet hai nang ne sau bao so 3 hinh 7

Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) điều động 500 cán bộ, chiến sĩ đến các xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) giúp nhân dân phát quang đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh… Ảnh: TTXVN phát

Tại Hà Nội, các lực lượng Công an Thủ đô đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với siêu bão Yagi, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản. 100% cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị được huy động, trang thiết bị, phương tiện đã sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó với mưa bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của cơn bão số 3, phía Tây Bắc Bộ, từ chiều ngày 7/9 đến sáng ngày 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, với lượng mưa lớn tập trung từ đêm 7/9 đến hết ngày 8/9 có thể gây ra các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị và vùng trũng thấp. Hệ thống hoàn lưu bão số 3 rộng, các điểm mây bao trùm không chỉ ở khu vực Bắc Bộ, mà với rộng ra Bắc Trung Bộ, có thể xuất hiện ổ mây đối lưu, tạo ra hiện tượng mưa dông, lốc, gió giật, gió xoáy, tác động lớn đến đời sống người dân.

Các địa phương cần thường xuyên theo dõi cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

PV (T.H)

Xem thêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Cỡ chữ bài viết: