Thiếu niên bị bắt vì dọa đánh bom, Pháp quyết trấn áp các vụ khủng bố giả

(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt vì dọa đánh bom giả ở ngoại ô Paris vào thứ Sáu (20/10), trong bối cảnh các nhà chức trách Pháp đang nỗ lực ngăn chặn một tuần hỗn loạn bởi các vụ dọa đánh bom tại các sân bay, trường học và các địa danh khác ở nước này.

Hàng loạt các vụ dọa đánh bom khủng bố giả mạo đã khiến Pháp phải cảnh giác cao độ. Sự việc diễn ra sau khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát và sau khi một giáo viên bị sát hại liên quan đến "khủng bố Hồi giáo" ở thành phố Arras phía bắc nước Pháp vào tuần trước.

thieu nien bi bat vi doa danh bom phap quyet tran ap cac vu khung bo gia hinh 1

Ảnh: AFP

Cậu thiếu niên đã bị bắt hôm thứ Năm tại Saint-Ouen-l'Aumone, một thị trấn nằm ở ngoại ô Paris, vì một lời đe dọa đánh bom được gửi đến trường học của cậu. Khoảng 1.200 người, trong đó có khoảng 1000 học sinh, sau đó đã được sơ tán khỏi trường trung học Jean Perrin.

Không có chất nổ nào được tìm thấy sau khi kiểm tra địa điểm và động cơ chính xác của thiếu niên vẫn chưa rõ ràng.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết chính quyền Pháp đã thực hiện 18 vụ bắt giữ vì đe dọa đánh bom giả vào thứ Tư và thứ Năm. Hầu hết các sân bay lớn của Pháp đều bị nhắm mục tiêu, dẫn đến việc phải sơ tán, chậm trễ kéo dài hàng giờ và hàng chục chuyến bay bị hủy.

Sau đó, thêm một loạt mối đe dọa mới đã ảnh hưởng đến 14 sân bay vào thứ Sáu. Trong đó, sân bay ở Bordeaux và Beziers phía nam nước Pháp đã được sơ tán trong khi những sân bay khác, bao gồm ở Lille ở phía đông bắc và Nantes ở phía tây, cũng bị dọa đánh bom nhưng không phải sơ tán hành khách.

Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti cho biết hôm thứ Sáu rằng 22 cuộc điều tra đã được tiến hành để trấn áp các vụ dọa đánh bom giả. Ông nói với đài truyền hình RTL: “Rõ ràng là sẽ có sự kết án. Chúng tôi không thể để điều này xảy ra”.

Dupond-Moretti nhắc lại cam kết sẽ trấn áp "những kẻ hay pha trò, không có tinh thần trách nhiệm". Ông nói thêm: “Tôi xin nhắc bạn rằng chính các bậc phụ huynh sẽ là người phải gánh chịu hậu quả tài chính”.

Những người phạm tội kiểu này có nguy cơ bị phạt tù 2 năm và bị phạt 30.000 euro. Tuy nhiên, công tố viên Paris Laure Beccuau cảnh báo rằng các hình phạt có thể còn nghiêm khắc hơn, nói rằng đây là một hình thức "bạo lực tâm lý" có chủ đích. Beccuau nói rằng hành vi phạm tội như vậy có thể bị kết án 3 năm tù và phạt 45.000 euro.

Bùi Huy (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: