Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc: Học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

(CLO) Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, và là động lực tinh thần mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
z7363080973752_d28e2fbeea52ba3564a74582bf8711d2.jpg
Lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã diễn ra với nhiều cảm xúc sâu lắng.

Nằm trong khuôn khổ chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”, sáng nay 25/12, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình, Lễ báo công dâng Bác của Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã diễn ra với nhiều cảm xúc sâu lắng.

z7363080880622_874d6e1457be37cc44df1077fc979d47.jpg
Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trang nghiêm tại Lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình.

Thay mặt Đoàn đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 đã có bài phát biểu báo công, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Mở đầu bài phát biểu, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được thay mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cả nước báo cáo với Bác những kết quả phấn đấu, rèn luyện và cống hiến trong năm qua. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại, ông khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, niềm tin son sắt với Đảng, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến được lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Đoàn đại biểu ti
Đoàn đại biểu dâng hoa, di chuyển vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh, việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên động lực tinh thần mạnh mẽ, quy tụ ý Đảng, lòng dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều phong trào tiêu biểu như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua thực tiễn, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng xả thân vì Nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Thực tiễn đó khẳng định ở đâu có bộ đội, ở đó có những việc làm theo Bác, làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, tiếp tục bồi đắp và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

z7363080930622_dd4265f7389b9fd8caad84c0283670ec.jpg
Đoàn đại biểu tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và xem phim Tư liệu về Bác Hồ.

Là đơn vị doanh nghiệp quốc phòng, an ninh kế thừa truyền thống anh hùng của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Thấm nhuần lời dạy “hiếu với dân”, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn đã không quản khó khăn, thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia, công trình cấp bách tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh.

Kết thúc bài phát biểu, thay mặt Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc kính hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến hết mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhà sàn - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và làm việc trong giai đoạn lãnh đạo đất nước.
Nhà sàn - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và làm việc trong giai đoạn lãnh đạo đất nước.

Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu đã tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và xem phim Tư liệu về Bác Hồ để hiểu và biết thêm về không gian sinh sống và làm việc của Bác lúc sinh thời; Khám phá các hiện vật mà Người đã sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày khi hoạt động cách mạng và lãnh đạo đất nước.

Ngoài ra, Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã di chuyển về khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh để tham quan Triển lãm "Dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương cách mạng tháng Mười", để hiểu rõ hơn về quá trình hoạt động cách mạng và lãnh đạo đất nước giai đoạn trước và sau hoà bình. Những dấu mốc đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô (tên cũ), những dấu chân mà Bác Hồ từng đặt chân tới...

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu sẽ tiếp tục tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào khung thời gian từ 13h30 đến 15h45 để biết thêm những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình đấu tranh, gìn giữ và bảo vệ độc lập của quân và dân ta, trong đó có sự lãnh đạo tối cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

z7363080845116_0b552d6df1ea0a92f64a2c2dbb3b3416.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu tham quan Triển lãm "Dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương cách mạng tháng Mười".
z7363307272247_cdd1a15f975f444c58669bd6381bb06e.jpg
Đoàn đại biểu nghe thuyết trình về Triển lãm "Dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương cách mạng tháng Mười".
z7363307278560_06b167d26b188faebc5d3832e4f8c57f.jpg
Một số dấu mốc lịch sử, tư liệu trưng bày tại triển lãm.
z7363307278884_05edcc5005bade737809b92a6cf03ca1.jpg
Đại biểu tham quan khu trưng bày các hiện vật Liên Xô kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
z7363080864902_a9404debe967fd0f50ebc125083a17c8.jpg
Tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
z7363080903832_264f8dfad168e67e0538966abfb5453e.jpg
Các dấu mốc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn lãnh đạo đất nước.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: