Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lại xảy ra động đất, thêm nhiều thương vong

(CLO) Một trận động đất khác đã xảy ra ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm thứ Hai (20/2), chỉ hai tuần sau khi khu vực này bị tàn phá bởi một trận động đất lớn hơn khiến hơn 47.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy.

Trận động đất hôm thứ Hai, lần này có cường độ 6,4 độ richter, có tâm gần thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và được cảm nhận ở Syria, Ai Cập và Lebanon. Trung tâm địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km.

tho nhi ky va syria lai xay ra dong dat them nhieu thuong vong hinh 1

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bàng hoàng khi trận động đất thứ hai xảy ra. Ảnh: Reuters

Thị trưởng thành phố Hatay, Lutfu Savas, nói với đài truyền hình HaberTurk rằng ông đã nhận được báo cáo về một số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất mới nhất. Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Ở Samandag, nơi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa của đất nước AFAD báo cáo một người chết, người dân cho biết nhiều tòa nhà bị sập nhưng hầu hết thị trấn đã sơ tán sau trận động đất ban đầu. Những đống đổ nát và đồ đạc bị vứt bỏ nằm rải rác trên những con đường tối tăm bị bỏ hoang.

Muna Al Omar cho biết cô đang ở trong lều trong một công viên ở trung tâm Antakya thì mặt đất bắt đầu rung chuyển trở lại. "Tôi nghĩ trái đất sắp nứt ra dưới chân mình", cô vừa nói vừa khóc khi ôm đứa con trai 7 tuổi trong tay.

Vài giờ trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ rằng nước này sẽ giúp đỡ "miễn là có thể" khi các hoạt động cứu hộ sau trận động đất ngày 6/2 đang dần kết thúc, để tập trung giúp đỡ hàng triệu người bị ảnh hưởng và tái thiết các khu vực bị sụp đổ.

AFAD cho biết hôm thứ Hai rằng số người chết trong các trận động đất cách đây hai tuần ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 41.156 người và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa với 385.000 căn hộ được cho là đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi đó nhiều người vẫn đang mất tích.

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết công việc xây dựng gần 200.000 căn hộ tại 11 tỉnh bị động đất của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu vào tháng tới.

Trong số những người sống sót sau trận động đất có khoảng 356.000 phụ nữ mang thai đang rất cần được tiếp cận với các dịch vụ y tế, theo cơ quan sức khỏe sinh sản của Liên hợp quốc cho biết.

Họ bao gồm 226.000 phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ và 130.000 ở Syria, khoảng 38.800 người trong số họ sẽ sinh con trong tháng tới. Nhiều người trong số họ đang trú ẩn trong các trại hoặc tiếp xúc với nhiệt độ đóng băng và phải vật lộn để kiếm thức ăn hoặc nước sạch.

Viện trợ cho Syria

Ở Syria, vốn đã bị tàn phá bởi hơn một thập kỷ nội chiến, hầu hết các trường hợp tử vong đều ở phía tây bắc, nơi Liên hợp quốc cho biết có 4.525 người thiệt mạng. Khu vực này do quân nổi dậy kiểm soát, khiến các nỗ lực viện trợ trở nên phức tạp. Chính phủ Syria cho biết 1.414 người đã thiệt mạng trong các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Tổ chức từ thiện y tế Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết một đoàn gồm 14 xe tải của họ đã tiến vào tây bắc Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Chương trình Lương thực Thế giới cũng đã gây áp lực buộc các nhà chức trách ở khu vực đó ngừng chặn đường tiếp cận viện trợ từ các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát.

Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, tính đến sáng thứ Hai, 197 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của LHQ đã vào tây bắc Syria qua hai cửa khẩu biên giới.

Hàng ngàn người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đã trở về nhà của họ ở tây bắc Syria để liên lạc với những người thân bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá. Tại cửa khẩu biên giới Cilvegozu của Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người Syria đã xếp hàng từ sớm hôm thứ Hai để qua biên giới.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: