Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Tại Hy Lạp, bụi mù vàng cam dày đặc từ sa mạc Sahara đã bao phủ một phần lãnh thổ Hy Lạp tạo ra khung cảnh ngoạn mục như mơ, tuy nhiên khiến chính quyền phải ban hành cảnh báo về nguy cơ sức khỏe và tầm nhìn hạn chế do bụi mù gây ra.

thoi tiet chau au thay doi bat thuong athens trong nhu sao hoa helsinki trang xoa hinh 1

Bụi từ sa mạc Sahara phủ kín Athens trong một lớp sương mù màu cam. Ảnh: GI

Cơ quan khí tượng Hy Lạp cho biết điều kiện thời tiết thuận lợi cho di chuyển bụi từ châu Phi, dẫn đến "nồng độ gia tăng trong khí quyển", đặc biệt là ở phía nam nước này. Tuy nhiên, dự báo bụi sẽ giảm dần từ sáng thứ Tư và chỉ giới hạn ở phía đông.

Đảo Cyprus cũng bị ảnh hưởng, bầu trời tối sầm và chất lượng không khí giảm sút. NASA dự báo bụi sẽ tiếp tục di chuyển qua Địa Trung Hải, ảnh hưởng đến cả Cyprus và Hy Lạp trong vài ngày tới.

thoi tiet chau au thay doi bat thuong athens trong nhu sao hoa helsinki trang xoa hinh 2

Một người đàn ông đi xuống một ngọn đồi ở thủ đô Hy Lạp. Ảnh: Louisa Gouliamaki

Trong khi đó, tại Phần Lan, tuyết rơi bất thường vào thời điểm này trong năm đã khiến giao thông công cộng đình trệ ở miền nam. Tuyết rơi dày hơn 20 cm ở một số khu vực, khiến xe điện mắc kẹt, trì hoãn dịch vụ xe buýt và tàu điện ngầm, hủy chuyến bay và chậm trễ tại Sân bay Helsinki.

Cảnh sát ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ và các công nhân bảo trì đang vật lộn để dọn tuyết khỏi đường dây điện.

thoi tiet chau au thay doi bat thuong athens trong nhu sao hoa helsinki trang xoa hinh 3

Tuyến đường sắt phủ đầy tuyết ở Helsinki, Phần Lan vào ngày 23 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Anadolu

Mặc dù tuyết rơi không phải là hiếm gặp trong những tháng mùa đông của Phần Lan, nhưng thời tiết như vậy là "bất thường" vào cuối tháng Tư.

Hiện tượng thời tiết bất thường này được cho là do sự thay đổi của các mẫu khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai.

Thu Giang (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: