Biến đổi khí hậu khiến thế giới đạt mức tăng 1,5 độ C lần đầu tiên trong 12 tháng

(CLO) Thế giới vừa trải qua tháng 1 ấm nhất trong lịch sử, đánh dấu khoảng thời gian 12 tháng đầu tiên có nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo cơ quan biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết vào thứ năm (8/2).

Năm 2023 đã là năm nóng nhất hành tinh từng được ghi nhận kể từ năm 1850, do biến đổi khí hậu do con người gây ra và El Nino - kiểu thời tiết làm ấm vùng nước bề mặt ở phía đông Thái Bình Dương đã đẩy nhiệt độ lên cao hơn.

bien doi khi hau khien the gioi dat muc tang 15 do c lan dau tien trong 12 thang hinh 1

Nắng nóng đã gây ra cháy rừng nghiêm trọng ở Chile.

Bài liên quan

Biến đổi khí hậu góp phần gây ra cháy rừng như ở Chile như thế nào?

Matt Patterson, nhà vật lý khí quyển tại Đại học Oxford, cho biết: “Đây là một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu trong khoảng thời gian 12 tháng vượt quá 1,5 độ C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp”.

Tháng 1 ấm nhất trước đó là vào năm 2020, theo hồ sơ của Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) có từ năm 1950.

Các quốc gia đã đồng ý tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc ở Paris vào năm 2015 về việc duy trì sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C và đặt mục tiêu lý tưởng hơn ở dưới 1,5 độ C, mức được coi là quan trọng để ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng nhất.

Khoảng thời gian 12 tháng đầu tiên vượt quá 1,5 độ C không có nghĩa là mục tiêu Paris đã bị bỏ lỡ, vì thỏa thuận của Liên hợp quốc đề cập đến nhiệt độ trung bình toàn cầu trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho biết mục tiêu 1,5 độ C không còn có thể đạt được trên thực tế và kêu gọi các quốc gia hành động nhanh hơn để cắt giảm lượng khí thải CO2 nhằm hạn chế mức vượt quá mục tiêu.

Phó giám đốc C3S Samantha Burgess cho biết: “Việc giảm nhanh chóng lượng phát thải khí nhà kính là cách duy nhất để ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng lên”.

Bộ trưởng Chính sách Khí hậu Toàn cầu của Đan Mạch Dan Jorgensen nói: “Chúng ta đang hướng tới một thảm họa nếu không thay đổi căn bản cách sản xuất và tiêu thụ năng lượng trong vòng vài năm. Chúng ta không có nhiều thời gian".

Mỗi tháng kể từ tháng 6 năm 2023 đều là tháng nóng nhất thế giới được ghi nhận. Các nhà khoa học Mỹ cho biết năm 2024 có 1/3 khả năng thậm chí còn nóng hơn năm ngoái và 99% cơ hội được xếp hạng trong 5 năm ấm nhất.

Nắng nóng đang tấn công một số quốc gia ở Nam Mỹ, khu vực đang trải qua mùa hè ở Nam bán cầu. Argentina phải hứng chịu đợt nắng nóng từ ngày 21 đến 31 tháng 1. Trong khi đó, nắng nóng đã gây ra cháy rừng khiến ít nhất 131 người thiệt mạng hồi đầu tháng này ở Chile.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: