Thứ trưởng Y tế Malaysia bị phạt vì vi phạm lệnh phong tỏa

Thứ ba, 28/04/2020 19:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai quan chức cấp cao tại Malaysia gồm Thứ trưởng Y tế Noor Azmi Ghazali và Razman Zakaria, Ủy viên hội đồng hành pháp bang Perak đã vi phạm lệnh phong tỏa khi tụ tập cùng 13 người khác giữa thời điểm nước này áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Y tế Noor Azmi vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc của Malaysia. Ảnh: Facebook.

Thứ trưởng Y tế Noor Azmi vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc của Malaysia. Ảnh: Facebook.

Ngày 28/4, Tòa án Malaysia đã tuyên phạt Thứ trưởng Y tế Malaysia, ông Noor Azmi Ghazali, và thành viên hội đồng hành pháp bang Perak, ông Razman Zakaria, mỗi người đóng mức phạt tối đa 1.000 ringgit (khoảng 229 USD) vì vi phạm các quy định trong lệnh phong tỏa toàn quốc.

Trước đó, ngày 18/4, hai ông này đã bị bắt gặp khi ngồi ăn cùng 13 người khác. Hình ảnh của các quan chức này được đăng tải lên trang Facebook của ông Noor Azmi nhưng sau đó bị gỡ xuống do hứng phải chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Trên mạng xã hội, đã xuất hiện một số ý kiến chỉ trích mức phạt dành cho ông Noor Azmi và Razman là quá nhẹ tay. Họ kêu gọi hai chính trị gia phải bị sa thải.

Ông Noor Azmi sau đó đã gửi lời xin lỗi đến người dân và cam kết sẽ tuân thủ quy định của chính phủ. 

Hơn 21.000 trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa bị bắt giữ ở Malaysia. Lệnh phong tỏa toàn quốc được Thủ tướng nước này Muhyiddin Yassin gia hạn đến giữa tháng 5.

 Đến nay, Malaysia đã ghi nhận hơn 5.851 ca nhiễm, trong đó số ca tử vong là 100 và số ca hồi phục là 4.032.

Hoàng Long

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h