Thủ tướng Anh kêu gọi đàm phán trước khả năng Scotland ly khai

(CLO) Với đa số ủng hộ độc lập trong quốc hội Scotland, Thủ tướng Boris Johnson cho biết Vương quốc Anh 'được phục vụ tốt nhất khi chúng ta làm việc cùng nhau'.
Thủ tướng Anh kêu gọi đàm phán trước khả năng Scotland ly khai. Ảnh: empics

Thủ tướng Anh kêu gọi đàm phán trước khả năng Scotland ly khai. Ảnh: empics

Bài liên quan

Scotland sẽ trưng cầu dân ý tách khỏi Anh sau cuộc bầu cử Quốc hội

Thủ hiến Scotland: "Boris không thể giữ Scotland trong Vương quốc Anh"

Quốc hội Scotland và Wales đồng thời phản đối Brexit

Ông Johnson từ lâu đã phản đối một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng độc lập của Scotland.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm Chủ nhật (9/5) đã mời các nhà lãnh đạo của các quốc gia phát triển của Vương quốc Anh đàm phán về liên minh sau khi đảng ủng hộ độc lập của Scotland giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội.

Chiến thắng của Đảng Quốc gia Scotland (SNP) có khả năng tạo tiền đề cho một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập lần thứ hai.

Lãnh đạo đảng SNP Nicola Sturgeon cho biết kết quả bầu cử đã chứng minh rằng cuộc bỏ phiếu độc lập lần thứ hai cho Scotland là 'ý chí của đất nước' và rằng 'bất kỳ chính trị gia London nào cản trở' sẽ 'đấu tranh với mong muốn dân chủ của người dân Scotland'.

Trong một bức thư, thủ tướng Anh đã mời các nhà lãnh đạo của Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland đến một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về cách thức bốn quốc gia, bao gồm cả Anh, có thể cùng nhau vượt qua 'những thách thức chung'.

Ông Johnson nói: “Tôi tin rằng lợi ích của người dân Vương quốc Anh, và đặc biệt là người dân Scotland, sẽ được phục vụ tốt nhất khi chúng ta làm việc cùng nhau".

Thủ hiến Scotland Sturgeon cho biết ưu tiên của bà sẽ là dẫn dắt Scotland thoát khỏi đại dịch COVID. Tuy nhiên, tính độc lập vẫn là hàng đầu trong các mục tiêu chính sách của bà.

Hôm thứ Bảy (8/5), Thủ tướng Johnson cho biết một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập khác ở Scotland sẽ là 'vô trách nhiệm và liều lĩnh' khi nước Anh thoát khỏi đại dịch.

Ông Johnson và những người tiền nhiệm của ông từ lâu đã lập luận rằng vấn đề đã được giải quyết trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 - khi 55% cử tri Scotland ủng hộ việc tiếp tục là một phần của Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, những người ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý khác nói rằng tình hình đã thay đổi về cơ bản, đặc biệt là do Brexit.

Vào năm 2016, tổng cộng 52% cử tri Vương quốc Anh ủng hộ việc rời Liên minh châu Âu - nhưng khi bị chia nhỏ, 62% người Scotland đã bỏ phiếu ở lại.

Cuối cùng, Johnson có quyền cho phép hoặc ngăn cản một cuộc trưng cầu dân ý khác về việc Scotland giành độc lập.

Trong cuộc bầu cử quốc gia và địa phương vào thứ Năm, SNP đã giành được 64 ghế, suýt mất đa số tuyệt đối trong quốc hội 129 ghế của Scotland. Nhưng quốc hội vẫn có đa số ủng hộ độc lập do đảng Xanh có 8 ghế.

Chiến thắng của SNP trong cuộc bầu cử khu vực ở Scotland là chiến thắng thứ tư liên tiếp của đảng này.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: