Thủ tướng Anh ra tối hậu thư cho đàm phán hậu Brexit với EU

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đặt ra thời hạn phải đạt được một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu trước ngày 15/10 và sẽ chấp nhận kể cả khi không có thỏa thuận nào cả.
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Anh đã rời EU vào ngày 31 tháng 1 vừa qua nhưng đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới hậu Brexit lại đang rơi vào bế tắc.

Các cuộc đàm phán, vốn đã bị đình trệ bởi việc Anh kiên quyết mong muốn có toàn quyền tự chủ đối với viện trợ của nhà nước và việc đánh bắt cá, sẽ được tiếp tục tại London vào thứ Ba này.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves le Drian cho biết cần phải đạt được một thỏa thuận về thương mại khẩn cấp. Ông khẳng định sự bế tắc hiện tại là do thái độ của Anh.

Ông Johnson nói rằng không có ý nghĩa gì khi nghĩ về các mốc thời gian sau ngày 15/10.

“Nếu chúng ta không thể đồng ý vào lúc đó, thì tôi không thấy rằng sẽ không có khả năng ký kết một hiệp định thương mại tự do song phương, và cả hai bên nên chấp nhận điều đó và tiếp tục”, ông nói.

Nếu không có thỏa thuận nào được ký kết, Anh sẽ có mối quan hệ thương mại với khối như Australia và đó sẽ là “một kết quả tốt”, ông Johnson nhận định.

“Chúng tôi đang chuẩn bị ở các khu vực biên giới và cảng để sẵn sàng cho trường hợp này”, ông nói. "Chúng tôi sẽ có toàn quyền kiểm soát luật pháp, quy tắc và vùng biển đánh cá".

Trong trường hợp đó, Anh sẽ sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hợp lý với khối EU về các vấn đề thực tế như chuyến bay, vận tải đường bộ hoặc hợp tác khoa học.

Nhà đàm phán Brexit của Vương quốc Anh, David Frost cho biết rằng Anh không sợ hãi về việc rời khỏi khối mà không có thỏa thuận nào vào cuối năm này.

Ông Johnson nói rằng vẫn còn khả năng ký kết một thoả thuận thương mại tự do nếu EU sẵn sàng suy nghĩ lại quan điểm hiện tại của mình.

“Nhưng chúng tôi không thể và sẽ không thỏa hiệp các nguyên tắc cơ bản về ý nghĩa của một quốc gia độc lập chỉ vì một thoả thuận thương mại,” ông khẳng định.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: