Thủ tướng Thái Lan cũng suýt bị lừa đảo bởi phần mềm giả giọng AI

(CLO) Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà suýt trở thành nạn nhân của một cuộc gọi lừa đảo tinh vi, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng một nhà lãnh đạo nước ngoài.

Trong buổi họp báo hôm thứ Tư, bà Paetongtarn – con gái út của tỷ phú viễn thông kiêm cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra – tiết lộ rằng bà đã nhận được một tin nhắn thoại có giọng nói giống hệt một nhà lãnh đạo nổi tiếng (bà không tiết lộ danh tính người này).

thu tuong thai lan cung suyt bi lua dao boi phan mem gia giong ai hinh 1

Thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: thaigov.go.th

"Trong đoạn ghi âm, ông ấy nói rằng rất mong được gặp tôi và hợp tác cùng nhau", bà chia sẻ.

Sau đó, bà bỏ lỡ một cuộc gọi từ cùng số điện thoại đó vào ban đêm. Sáng hôm sau, một tin nhắn thoại khác khiến bà bắt đầu nghi ngờ.

"Giọng nói đó nói rằng Thái Lan là quốc gia ASEAN duy nhất chưa đóng góp quyên góp. Khi nghe đến đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn", bà nói.

Ngay sau đó, bà nhận được một tin nhắn văn bản yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, điều này càng khẳng định đây là hành vi lừa đảo.

"Khi thấy yêu cầu chuyển tiền, tôi biết chắc chắn đây là trò lừa đảo", bà nói thêm. Bà Paetongtarn không tiết lộ chính xác thời điểm nhận được những tin nhắn này.

Các vụ lừa đảo qua điện thoại, thường được gọi là “call center scams”, rất phổ biến ở Thái Lan. Những kẻ lừa đảo thường giả danh cảnh sát, quan chức chính phủ hoặc nhân viên ngân hàng, sử dụng các cuộc gọi tự động (robocalls) để tiếp cận nạn nhân.

Các cuộc tấn công lừa đảo bằng công nghệ AI đang trở nên ngày càng tinh vi khi chúng có thể giả giọng người thật một cách khó phát hiện. Trường hợp của bà Paetongtarn cho thấy ngay cả những nhân vật cấp cao cũng có thể trở thành mục tiêu của các thủ đoạn này.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, việc sử dụng AI để tạo ra giọng nói giả mạo là một xu hướng đáng lo ngại trên toàn cầu, không chỉ riêng Thái Lan. Nhiều vụ lừa đảo tương tự đã xảy ra ở các quốc gia khác, trong đó những kẻ gian lận sử dụng công nghệ này để giả mạo lãnh đạo công ty hoặc người nổi tiếng nhằm lừa đảo tài chính.

Bà Paetongtarn, 38 tuổi, mới đây đã kê khai khối tài sản hơn 400 triệu đô la với Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan.

Cha của bà, ông Thaksin Shinawatra – người từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Manchester City – hiện có giá trị tài sản ròng khoảng 2,1 tỷ đô la, theo tạp chí Forbes, đứng thứ 10 trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan.

Hồng Hạnh (theo Bangkok Post, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: