Thủ tướng Campuchia đề cử Tổng thống Mỹ cho Giải Nobel Hòa bình

Trong một bài đăng trên Facebook vào tối thứ Năm, ông Hun Manet kèm theo thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy, trong đó nhấn mạnh sự can thiệp của ông Trump là một ví dụ về “những thành tựu nổi bật trong việc giảm căng thẳng ở một số khu vực bất ổn nhất thế giới”.

Ông Hun Manet viết: “Sự can thiệp kịp thời này, đã ngăn chặn một cuộc xung đột có thể gây thảm họa, là yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn tổn thất lớn về con người và mở đường cho việc khôi phục hòa bình”.

Screenshot 2025-08-08 at 09.10.53
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc gọi của ông Trump vào ngày 26/7 với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã phá vỡ bế tắc trong nỗ lực chấm dứt một trong những cuộc giao tranh khốc liệt nhất giữa hai nước láng giềng trong lịch sử gần đây.

Điều này dẫn đến lệnh ngừng bắn được đàm phán tại Malaysia vào ngày 28/7. Vào thứ Năm (7/8), hai nước cũng đồng ý để đảm bảo không tái diễn xung đột và cho phép các quan sát viên từ Đông Nam Á giám sát.

Việc đề cử này đã được dự đoán trước đó, khi Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol tuần trước thông báo kế hoạch đề cử, đồng thời cảm ơn ông Trump vì đã giảm thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Campuchia từ mức thông báo 49% trước đó xuống còn 19%.

Mức thuế 49% trước đó nếu được áp dụng, có thể đã gây tổn hại nghiêm trọng đến ngành sản xuất may mặc quan trọng của Campuchia.

Trước đó, Pakistan vào tháng 6 cũng tuyên bố sẽ đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong việc giải quyết xung đột với Ấn Độ, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tháng 7/2025 cũng cho biết ông đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: