Thủ tướng Canada đối mặt nguy cơ bị phế truất khi đồng minh quan trọng quay lưng

(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau có nguy cơ mất quyền lực vào đầu năm tới sau khi lãnh đạo Đảng Dân chủ Mới (NDP), ông Jagmeet Singh, tuyên bố sẽ đưa ra một kiến nghị bất tín nhiệm nhằm miễn nhiệm chính phủ thiểu số do Đảng Tự do lãnh đạo.

Ông Singh, người từng ủng hộ chính quyền ông Trudeau duy trì quyền lực, cho biết ông sẽ chính thức đề xuất kiến nghị bất tín nhiệm sau khi Hạ viện Canada họp lại vào ngày 27/1 sau kỳ nghỉ đông. Nếu tất cả các đảng đối lập ủng hộ kiến nghị này, Thủ tướng Trudeau sẽ phải rời nhiệm sở sau hơn 9 năm cầm quyền, và một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức.

thu tuong canada doi mat nguy co bi phe truat khi dong minh quan trong quay lung hinh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Nguồn: CC-BY-4.0: © European Union 2022 – Source: EP

Theo chuỗi khảo sát trong 18 tháng qua, Đảng Tự do đang đối mặt với sự bất mãn từ cử tri, phần lớn do giá cả tăng cao và cuộc khủng hoảng nhà ở. Điều này dự báo họ sẽ thất bại nặng nề trước Đảng Bảo thủ trung hữu – phe đối lập chính thức.

Ông Singh, đại diện cho khối cử tri trung tả, chỉ trích Đảng Tự do quá phụ thuộc vào các tập đoàn lớn. Ông tuyên bố: “Dù ai lãnh đạo Đảng Tự do đi nữa, thời của chính phủ này đã hết. Chúng tôi sẽ trình kiến nghị bất tín nhiệm ngay trong kỳ họp tới của Hạ viện”.

Lãnh đạo Đảng Khối Quebec (Bloc Québécois), một đảng đối lập lớn hơn, cũng cam kết ủng hộ kiến nghị và khẳng định “không có kịch bản nào để Trudeau có thể giữ được vị trí”.

Phe Bảo thủ thậm chí còn yêu cầu Toàn quyền Mary Simon – đại diện của Quốc vương Anh Charles tại Canada – triệu tập Quốc hội trước cuối năm để tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia hiến pháp cho rằng yêu cầu này khó được chấp nhận.

“Chúng ta không thể để một chính phủ hỗn loạn kéo đất nước xuống vực sâu. Rõ ràng, Justin Trudeau đã mất lòng tin từ Quốc hội”, lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre phát biểu.

Sức ép đối với ông Trudeau gia tăng sau khi Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland bất ngờ từ chức tuần này, khiến ông phải cải tổ nội các ngay lập tức. Tuy nhiên, Trudeau không đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự ra đi của bà Freeland.

Theo nguồn tin từ văn phòng thủ tướng, ông Trudeau sẽ sử dụng kỳ nghỉ Giáng sinh để cân nhắc tương lai của mình và không có khả năng đưa ra thông báo trước tháng 1.

Nếu Trudeau từ chức ngay bây giờ, Đảng Tự do khó có thể tìm được lãnh đạo mới trước kỳ bầu cử. Điều này buộc đảng phải ra tranh cử với một lãnh đạo tạm quyền, tình huống chưa từng xảy ra trong lịch sử Canada.

Khủng hoảng chính trị diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự kiến nhậm chức vào ngày 20/1. Ông Trump đã cam kết áp thuế 25% lên tất cả hàng nhập khẩu từ Canada, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nước này.

Các thủ hiến của 10 tỉnh bang tại Canada đang kêu gọi sự đoàn kết để đối phó với nguy cơ thuế quan, đồng thời chỉ trích sự hỗn loạn tại Ottawa khiến đất nước không có sự chuẩn bị cần thiết.

Hồng Hạnh (theo Reuters, Foxnews)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: