Thủ tướng Canada thăm Trung Quốc, mở ra 'kỷ nguyên mới'

(CLO) Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc hôm 15/1, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Ottawa và Bắc Kinh đang bước vào một “kỷ nguyên mới” trong quan hệ song phương.

Ông Carney coi đây là bước khởi đầu cho các cuộc đàm phán nhằm hướng tới việc trở thành “đối tác chiến lược”.

Tại Bắc Kinh, ông Carney được đón tiếp bởi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Phát biểu tại phiên khai mạc một cuộc họp song phương, Thủ tướng Canada nhấn mạnh: “Từ năng lượng đến nông nghiệp đến các mối liên kết giữa con người với con người, đến chủ nghĩa đa phương đến các vấn đề về an ninh, chúng tôi tin rằng tinh thần và nội dung của những cuộc thảo luận này, và những thỏa thuận này, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho mỗi người dân của chúng ta”.

Video: Ông Carney được đón tiếp bởi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Ông Carney bày tỏ kỳ vọng những nỗ lực hợp tác này sẽ trở thành “ví dụ cho thế giới về sự hợp tác giữa thời điểm toàn cầu đang bị chia rẽ và hỗn loạn”.

Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường gọi chuyến thăm là một “bước ngoặt”, coi đây là “điểm khởi đầu mới”trong quan hệ hai nước. Ông Triệu Lạc Tế cũng bày tỏ mong muốn nhận được “hướng dẫn chiến lược mới” từ Ottawa nhằm đưa mối quan hệ phát triển theo hướng “lành mạnh, ổn định và bền vững”.

Chính phủ Canada hiện đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ trong thập kỷ tới, nhằm giảm phụ thuộc vào Washington trong bối cảnh thương mại và địa chính trị biến động sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Thương mại là trọng tâm lớn của chuyến thăm, đặc biệt là các tranh chấp thuế quan. Trước đó, Canada áp mức thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng thuế cao đối với các mặt hàng nông sản Canada như hạt cải dầu và đậu Hà Lan. Dù các thỏa thuận cuối cùng vẫn đang được thương lượng, hai bên đã ký một số biên bản ghi nhớ nhằm tháo gỡ rào cản trong nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng và xây dựng, trong đó có việc khôi phục xuất khẩu thịt bò, sản phẩm gia cầm và thúc đẩy sử dụng gỗ Canada tại Trung Quốc.

g-t-m0awkaktiud.png
Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: X/CanadianPM

Bộ trưởng Năng lượng Canada Tim Hodgson khẳng định: “Đây không phải là chuyện làm một lần rồi thôi. Chúng tôi sẽ quay lại đây nhiều hơn, tìm kiếm thêm nhiều cách để đưa các sản phẩm của Canada vào quốc gia này để có thêm nhiều người dân Canada có công ăn việc làm với mức lương tốt”.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho rằng quan hệ hai nước đang được “tái định chuẩn”, đồng thời xác nhận Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada trong năm nay và bày tỏ mong đợi “chào đón ông ấy đến Canada năm nay”.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Carney sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu để thảo luận sâu hơn về các đột phá trong thuế quan cũng như triển vọng tăng trưởng và hợp tác trong thời gian tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: