Trung Quốc đang phát triển hơn 10 loại vũ khí lượng tử

(CLO) Quân đội Trung Quốc đang phát triển hơn 10 công cụ tác chiến mạng lượng tử, trong đó một số đã được đưa vào thử nghiệm trong các nhiệm vụ tiền tuyến.

Theo tờ Khoa học và Công nghệ Nhật báo, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang ứng dụng công nghệ lượng tử để thu thập và xử lý thông tin tình báo quân sự giá trị cao từ không gian mạng công cộng, trong nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến mạng và ra quyết định thời gian thực.

Dự án do một phòng thí nghiệm siêu máy tính thuộc Đại học Công nghệ Quốc phòng (Trung Quốc) chủ trì, tập trung vào việc tích hợp điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.

Một sĩ quan cho biết “tốc độ và sự thay đổi” là những yếu tố then chốt trong phát triển các loại vũ khí mạng mới, đồng thời nhấn mạnh rằng việc thiết kế vũ khí phải gắn với hình thức của các cuộc chiến tranh trong tương lai.

cdn.i-scmp.com-sites-default-files-styles-1020x680-public-d8-images-canvas-2026-01-14-_3ac9a2b4-aedc-4ed4-b21e-38db58cebeda_c67a22f2.jpg
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết công nghệ này đang được thử nghiệm trên tiền tuyến. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khuôn khổ chương trình này, Liu Wei, nhà nghiên cứu tại Lực lượng Hỗ trợ Thông tin của PLA, cho biết nhóm của ông đang tập trung phát triển “các mô hình mới về nhận thức chiến trường được hỗ trợ bởi an ninh mạng”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tiền tuyến nhằm điều chỉnh hướng phát triển công nghệ phù hợp với nhu cầu tác chiến thực tế.

Báo cáo cũng nêu rõ rằng dữ liệu được thu thập trong hơn một năm từ nhiều nguồn khác nhau đã được tổng hợp thành các bản đồ tình hình thống nhất, nhằm hỗ trợ ra quyết định trong thời gian thực. Một nhân vật cấp cao trong đơn vị nghiên cứu về lượng tử và siêu máy tính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính linh hoạt trong vận hành khi triển khai các công nghệ tiên tiến.

Các chỉ huy PLA kỳ vọng điện toán lượng tử sẽ cho phép xử lý khối lượng dữ liệu chiến trường khổng lồ chỉ trong vài giây, qua đó nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều phối và phân bổ nguồn lực. Bên cạnh đó, các công nghệ cảm biến và định vị lượng tử được cho là có thể cải thiện năng lực phòng không, bao gồm khả năng phát hiện các máy bay tàng hình mà radar truyền thống có thể bỏ sót, cũng như xây dựng hệ thống định vị có độ chính xác cao, ít bị gây nhiễu hoặc giả mạo.

Kể từ khi thành lập, đơn vị trực thuộc PLA này được đánh giá là đã liên tục điều chỉnh để thích ứng với sự thay đổi của chiến tranh hiện đại, tiến bộ công nghệ và các đối thủ mới, thông qua việc áp dụng các đổi mới trong an ninh mạng và công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến.

Nhóm nghiên cứu hiện đang thúc đẩy theo dõi động, tích hợp dữ liệu và ứng dụng thực tiễn các công nghệ mới nổi, với mục tiêu nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: