Điều này sẽ tạo áp lực lên các đồng minh, đặc biệt là Đức – quốc gia vốn đang do dự – để ủng hộ ý tưởng về một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu lãnh đạo tại Ukraine. Ông Starmer cũng gợi ý rằng Anh có thể đóng một vai trò "độc nhất" như một cầu nối giữa châu Âu và Mỹ trong tiến trình hòa bình ở Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: X
Các ngoại trưởng Nga và Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau tại Ả Rập Xê Út vào thứ Hai để bắt đầu các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.
Ukraine không được mời tham gia đàm phán và Thủ tướng Starmer cảnh báo rằng việc loại Kiev khỏi quá trình này có thể lặp lại sai lầm của Mỹ khi loại bỏ chính phủ Afghanistan khỏi các cuộc đàm phán về việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan.
Ông Starmer nói: "Anh sẵn sàng đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các cam kết an ninh đối với Ukraine. Điều này bao gồm hỗ trợ thêm cho quân đội Ukraine – nơi Anh đã cam kết 3 tỷ bảng Anh (tương đương 6,6 tỷ USD) mỗi năm cho đến ít nhất năm 2030".
Kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2/2022, các Thủ tướng Anh đã từ chối công khai xem xét khả năng gửi quân Anh tới Ukraine. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông Starmer đã bắt đầu cân nhắc đề xuất của Tổng thống Macron về một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu lãnh đạo.
Ý tưởng này đang được thảo luận ngày càng nhiều tại châu Âu sau khi trở nên rõ ràng rằng ông Trump sẽ không chấp thuận việc triển khai quân đội Mỹ đóng vai trò này. Các cuộc thảo luận tập trung vào cách đảm bảo Ukraine không bị tấn công lần nữa sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.
Thủ tướng Anh sẽ tham dự cuộc họp tại Paris cùng các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và NATO.
Hiện vẫn chưa rõ lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu lãnh đạo tại Ukraine sẽ hoạt động như thế nào. Một đề xuất đang được thảo luận là triển khai binh sĩ châu Âu tại các khu vực cách xa tiền tuyến, nơi sẽ được xác định trong một thỏa thuận hòa bình. Quân đội Ukraine sẽ được bố trí tại biên giới mới, trong khi binh sĩ từ các quốc gia châu Âu khác sẽ đóng quân phía sau họ.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các đồng minh châu Âu có sẵn sàng cung cấp đủ quân số để đảm bảo lực lượng gìn giữ hòa bình này có hiệu quả hay không. Một số ước tính cho rằng cần tới 100.000 binh sĩ.
Ông Starmer dự kiến sẽ thảo luận về các thỏa thuận đạt được tại Paris với Tổng thống Trump tại Washington trước khi kết thúc tháng này.
Vấn đề này càng trở nên phức tạp do tranh cãi trong nội bộ chính phủ Anh về việc tăng ngân sách quốc phòng nhanh và nhiều đến mức nào trong những năm tới.
Thủ tướng Starmer đang chống lại những lời kêu gọi từ giới lãnh đạo quân sự về việc nâng mức chi tiêu quốc phòng vượt mục tiêu 2,5% GDP. Hiện tại, mức chi tiêu đang ở mức 2,3%.
Bên cạnh đó, số lượng binh sĩ Anh đang giảm mạnh. Mùa xuân năm ngoái, quân số Quân đội Anh đã giảm xuống dưới 73.000 – mức thấp nhất kể từ thời kỳ Napoléon.
Thủ tướng Starmer cũng kêu gọi Ukraine được tham gia bàn đàm phán, sau khi ông Trump hồi tuần trước có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố vào Chủ nhật rằng ông "sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ quyết định nào giữa Mỹ và Nga về Ukraine" mà không có sự tham gia của Kiev.
(NB&CL) Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành kết luận số 42, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án trị giá hơn 37 tỷ đồng này do Tổng cục Lâm nghiệp (nay là Cục Kiểm lâm và Cục Lâm nghiệp) làm chủ đầu tư.
(NB&CL) Từ ngày 25 - 26/2/2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 - một trong những sự kiện đa phương lớn nhất do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2025. Diễn đàn được tổ chức vào thời điểm đặc biệt: Kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam hiện đại, 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN…
(NB&CL) Với việc cho ra mắt tác phẩm mới nhất - trường ca “Lò mổ” - có sự kết hợp giữa văn chương và nhiều loại hình nghệ thuật khác, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tiếp tục khẳng định hành trình tìm tòi, đổi mới thi ca của mình.
(NB&CL) Theo các chuyên gia, việc bỏ tuyển sinh sớm sẽ giúp tuyển sinh quy củ hơn, xét tuyển công bằng hơn nhưng kèm theo đó là áp lực thi cử lại gia tăng lên các thí sinh.
(NB&CL) Tổng giám đốc Agribank cho rằng, để Đề án 1 triệu căn hộ được triển khai hiệu quả, các địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc lập, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.
(NB&CL) Đó là tâm huyết và mong muốn của những người làm Bảo tàng Báo chí Việt Nam trong sự kiện tới đây tại Hội Báo Xuân Ất Tỵ tỉnh Hưng Yên. Sự phối hợp đặc biệt này hứa hẹn sẽ mang đến những dấu ấn sâu sắc, đáng nhớ cho công chúng. Đây cũng là sự kiện “mở màn” cho ý tưởng phối hợp với các địa phương trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam mà tới đây sẽ còn tiếp tục lan toả ở nhiều địa phương khác.
(CLO) Apple hoãn ra mắt Siri AI đến tháng 5 do vấn đề kỹ thuật, ảnh hưởng đến iOS 18.5. Liệu Siri AI có đủ sức cạnh tranh với ChatGPT, Gemini và các đối thủ AI khác?
(CLO) Đông Hải Bến Tre - Dohaco (Mã: DHC) vừa quyết định chi cổ tức tỷ lệ 10%, tương ứng công ty bỏ ra gần 80 tỷ đồng. Dù vậy cổ phiếu DHC vẫn mất giá 14% so với cùng kỳ, về đáy thấp nhất trong 2 năm trở lại đây.
(NB&CL) Với tinh thần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, tạo đột phá để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới cho địa phương và cả nước, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có việc thông qua Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
(CLO) Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể rút quân đội Mỹ khỏi các nước Liên minh châu Âu đang làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của NATO và an ninh lục địa già.
(NB&CL) Ngày 19/2, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 9. Bên lề kỳ họp, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đã có nhìn nhận, đánh giá về những “đột phá” của kỳ họp.
(CLO) Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT- BGDĐT, đến ngày 20/2, tỉnh Hải Dương đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dạy thêm cho trên 250 cá nhân. Nhiều nhất là tại TP Hải Dương với khoảng 60 cá nhân.
(CLO) Luộc trứng đúng chuẩn là một thử thách bởi lòng trắng và lòng đỏ có thành phần khác nhau, yêu cầu nhiệt độ nấu khác biệt để đạt được kết cấu và hương vị lý tưởng.
(CLO) Một công ty luật lớn tại Mỹ đang đối diện với nguy cơ bị trừng phạt vì sử dụng các vụ án giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trong hồ sơ tòa án. Sự cố này phản ánh những thách thức ngày càng gia tăng khi AI phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực luật.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP để sớm hình thành thị trường bảo hiểm nông nghiệp.
(CLO) Các nhà chức trách cho biết hai người đã thiệt mạng sau khi hai máy bay nhỏ va chạm giữa không trung tại một sân bay ở bang Arizona của Mỹ vào thứ Tư.
(CLO) Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể rút quân đội Mỹ khỏi các nước Liên minh châu Âu đang làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của NATO và an ninh lục địa già.
(CLO) Luộc trứng đúng chuẩn là một thử thách bởi lòng trắng và lòng đỏ có thành phần khác nhau, yêu cầu nhiệt độ nấu khác biệt để đạt được kết cấu và hương vị lý tưởng.
(CLO) Các nhà chức trách cho biết hai người đã thiệt mạng sau khi hai máy bay nhỏ va chạm giữa không trung tại một sân bay ở bang Arizona của Mỹ vào thứ Tư.
(CLO) Một đàn cá heo đã được phát hiện mắc cạn trên một bãi biển hẻo lánh ở đảo Tasmania của nước Úc. Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được tại sao hiện tượng này lại xảy ra.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là "độc tài" vào thứ Tư và cảnh báo ông phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình hoặc có nguy cơ mất đất nước.
(CLO) Một tướng của Ukraine dự đoán rằng nước này chỉ có thể cầm cự thêm 6 tháng nếu mất viện trợ từ Mỹ, trong bối cảnh Washington và Moscow đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột.
(CLO) Hamas tuyên bố sẵn sàng thả tất cả tù nhân còn lại bị giam giữ ở Dải Gaza "ngay lập tức" nếu Israel đồng ý một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và rút toàn bộ quân đội khỏi khu vực này.
(CLO) Các đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Tư đã bất ngờ thông báo về đợt cấm vận thứ 16 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm nguyên chất và máy chơi game.
(CLO) Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, đã đến Kiev vào ngày 19/2 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và các quan chức cấp cao.