Thủ tướng Netanyahu đệ đơn xin ân xá lên Tổng thống Israel

(CLO) Ngày 30/11, Phủ Tổng thống Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đệ đơn xin ân xá chính thức lên Tổng thống Isaac Herzog.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chính thức đề nghị Tổng thống Israel ân xá đối với các cáo buộc hối lộ và gian lận, đồng thời chấm dứt phiên tòa xét xử tham nhũng kéo dài suốt 5 năm.

Trong đơn gửi đi, đội ngũ pháp lý của ông Netanyahu lập luận rằng việc ân xá là “vì lợi ích quốc gia”.

Văn phòng Tổng thống Isaac Herzog xác nhận đã nhận được bản đệ trình dài 111 trang từ các luật sư của ông Netanyahu và đã chuyển hồ sơ cho bộ phận ân xá thuộc Bộ Tư pháp.

Screenshot 2025-11-30 214246
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Cố vấn pháp lý của Tổng thống cũng sẽ đưa ra nhận định trước khi ông Herzog đưa ra quyết định cuối cùng.

Tại Israel, việc Tổng thống ân xá trước khi bị kết án hầu như chưa từng được thực hiện, ngoại trừ một trường hợp năm 1986 liên quan đến cơ quan an ninh Shin Bet.

Việc ân xá trước cho một chính trị gia cấp cao mà không có lời nhận tội hoặc từ chức được cho rằng cũng sẽ tạo ra tiền lệ chưa từng có và chắc chắn gây tranh cãi mạnh mẽ.

Động thái của ông Netanyahu diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư đề nghị ông Herzog ân xá cho Thủ tướng Israel.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với các cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa xét xử ông bắt đầu vào năm 2020, xử lý đồng thời ba vụ án chính.

Ông Netanyahu và vợ là bà Sara bị cáo buộc nhận hơn 260.000 USD quà xa xỉ như trang sức, rượu, xì gà từ các tỷ phú để đổi lấy "ân huệ chính trị" cho họ.

Trong hai vụ án còn lại, ông Netanyahu bị cáo buộc gây tác động để được hai cơ quan truyền thông lớn của Israel đưa tin một cách tích cực và có lợi cho mình.

Ông phủ nhận tất cả cáo buộc và khẳng định mình là nạn nhân của một âm mưu chính trị.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Israel từng tuyên bố sẽ không yêu cầu ân xá vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã phạm tội.

Trong thư gửi kèm hồ sơ pháp lý và trong bài phát biểu được truyền hình phát sóng, ông Netanyahu cho rằng việc theo đuổi phán quyết vô tội tại tòa là vì lợi ích cá nhân ông, nhưng chấm dứt phiên tòa lại là điều cần thiết cho “sự đoàn kết quốc gia”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: